08:07 08/08/2014

Người Kurd khẳng định Mỹ không kích Iraq

Phát ngôn viên của lực lượng người Kur, cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ đã ném bom các mục tiêu là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại hai khu vực ở miền Bắc Iraq.

Phát ngôn viên của lực lượng người Kurd, ông Holgard Hekmat, cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 7/8 đã ném bom các mục tiêu là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại hai khu vực ở miền Bắc Iraq.

Người phát ngôn Hekmat nói: "Những chiếc F-16 đầu tiên xâm nhập không phận Iraq để thực hiện nhiệm vụ do thám và nay nhằm vào (các mục tiêu) Nhà nước Hồi giáo tại Gwer và Sinjar... IS bị cô lập ở Gwer và trở thành mục tiêu tấn công của máy bay F-16".

Hiện trường một vụ đánh bom tại một khu chợ ở Baghdad. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, sau đó Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố thông tin trên phương tiện truyền thông về việc Mỹ không kích các mục tiêu tại Iraq là hoàn toàn sai sự thật. Trên mạng xã hội Twitter, ông John Kirby khẳng định "chưa có hành động nào như thế diễn ra".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 7/8, Mỹ đã cực lực chỉ trích cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến ở miền Bắc Iraq, đồng thời cảnh báo tình cảnh của những dân thường bị buộc phải rời bỏ nhà cửa có nguy cơ trở thành “thảm họa nhân đạo”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình này hết sức sát sao”.

Động thái trên diễn ra sau khi có tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Iraq.

Cùng ngày, sau phiên họp khẩn về tình hình Iraq, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án những cuộc tấn công gần đây của các chiến binh thuộc tổ chức IS ở Iraq, đồng thời kêu gọi quốc tế giúp đỡ quốc gia Trung Đông này đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo bùng phát vì những cuộc tấn công của IS.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công của IS có thể cấu thành tội ác chống lại loài người và khẳng định cần quy trách nhiệm cho những kẻ gây ra tình trạng này. Đây là tuyên bố thứ 3 của HĐBA liên quan đến làn sóng tấn công của IS, vốn được coi là cực đoan hơn tổ chức khủng bố Al-Qaeda.


TN (Theo Reuters/AFP/AP)