08:11 18/08/2014

Người Kurd chiếm lại đập lớn nhất Iraq

Các tay súng người Kurd ở Iraq với sự hậu thuẫn của máy bay chiến đấu Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đập thủy điện lớn nhất nước này từ tay phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Ngày 17/8, giới chức Iraq cho biết các tay súng người Kurd ở Iraq với sự hậu thuẫn của máy bay chiến đấu Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đập thủy điện lớn nhất nước này từ tay phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Các quan chức trong chính đảng của người Kurd và một sĩ quan an ninh lực lượng này xác nhận đập Mosul, nguồn cung cấp điện và nước tưới tiêu nông nghiệp cho phần lớn các khu vực trong tỉnh Nineveh miền Bắc Iraq, "đã được giải phóng hoàn toàn".

Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của người Kurd kể từ khi lực lượng này phát động chiến dịch phản công IS hồi đầu tháng 6 vừa qua. Binh sĩ người Kurd bị đánh bật khỏi khu vực đập Mosul vào ngày 7/8 trong một đợt càn quét mới của IS. Một sĩ quan cấp cao quân đội Iraq cho biết mặc dù cuộc giao tranh đã kết thúc, song một số khu vực xung quanh đập Mosul vẫn chưa thể tiếp cận được do bị các tay súng IS gài bom.

Binh sĩ người Kurd tới con đập Mosul sau khi giành lại quyền kiểm soát. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của nước này ngày 18/8 đã tiến hành tổng cộng 14 cuộc không kích gần khu vực đập Mosul trên sông Tigris, hỗ trợ bước tiến của lực lượng người Kurd. CENTCOM tuyên bố các cuộc không kích đã phá hủy một trạm kiểm soát và hàng loạt phương tiện quân sự của IS, trong đó có 10 chiếc xe được trang bị vũ khí, 7 xe tải đa năng hạng nhẹ và 2 xe bọc sắt chở binh sĩ.

Syria đột kích các sào huyệt IS


Trong diễn biến liên quan, phiến quân IS ở nước láng giềng Syria ngày 17/8 cũng hứng chịu đợt không kích quyết liệt nhất kể từ khi các phần tử này tham gia làn sóng chống Chính phủ Syria năm 2013. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết không quân Syria đã bất ngờ thực hiện 16 cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố thuộc tỉnh Raqa, sào huyệt của IS ở Syria, tiêu diệt ít nhất 31 tay súng. Nhiều cuộc không kích khác đã diễn ra ở tỉnh Deir al-Zour và hai thị trấn của tỉnh Aleppo, hiện đều bị IS chiếm giữ.

Cũng trong ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marziyeh Afkham đánh giá những diễn biến tích cực gần đây ở Iraq là "một bước tiến". Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn trang tin "Infos d'Al Manar" của Liban cho biết bà Afkham hoan nghênh Baghdad chuyển giao quyền lực hòa bình, đồng thời nhắc lại chính sách đối ngoại của Iran là hỗ trợ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng chủ quyền của nhà nước Iraq.


TTXVN/Tin tức