Với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hậu, chị Lê Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở là “linh hồn” của một tập thể gần 1.000 công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh).
Chị Lê Thị Hương (trái), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên xuống xưởng sản xuất để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Hơn hai mươi năm gắn bó với công ty, chị Lê Thị Hương đã để lại dấu ấn bằng tinh thần tận tụy, sáng tạo và một trái tim luôn hướng về người lao động.
Sinh ra ở Thanh Hóa trong gia đình có 5 chị em gái, chị Hương là con cả nên sớm gánh trên vai trọng trách và rời quê vào Nam lập nghiệp khi 17 tuổi với tấm bằng Đại học Tài chính - Kế toán. Trải qua nhiều vị trí, việc làm và nhiều doanh nghiệp, chị không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân khẳng định năng lực, sống giản dị, gần gũi và luôn lắng nghe, chia sẻ.
“Tôi cũng xuất phát từ công nhân nên hiểu những vất vả của họ. Trải qua nhiều công ty, song, tôi dừng ở Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu bởi nơi đây luôn quan tâm đến quyền lợi, phúc lợi người lao động. Ở đây, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như tổ chức Công đoàn cấp trên”, chị Hương chia sẻ.
Chị Lê Thị Hương (trái) thường xuyên xuống xưởng sản xuất để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Trong vai trò Chủ tịch Công đoàn, chị Hương đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng nhiều chính sách phúc lợi như: tăng chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ người lao động khó khăn, xây dựng khu sinh hoạt văn hóa - thể thao, các chính sách khen thưởng đột xuất khác. Đặc biệt, sáng kiến “bữa cơm Công đoàn” tổ chức mỗi tháng 1 lần do chị trực tiếp xuống bếp cùng công nhân đã trở thành nét đẹp riêng của đơn vị - nơi mọi người cùng ngồi lại, sẻ chia niềm vui trong lao động, tăng sự gắn kết tập thể.
Chia sẻ về nữ Chủ tịch Công đoàn của công ty, ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu nhìn nhận, Công đoàn cơ sở do chị Hương lãnh đạo luôn là cầu nối hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp. Các sáng kiến như “hòm thư góp ý”, đối thoại định kỳ hay nhóm Zalo phản hồi nhanh giúp công nhân có kênh trao đổi thẳng thắn, lãnh đạo đơn vị giải quyết kịp thời vướng mắc, hạn chế tranh chấp lao động. Đặc biệt, nhiều đề xuất của chị đã được Ban Giám đốc ủng hộ; trong đó có các cải tiến về điều kiện làm việc, nâng cấp nhà vệ sinh, bố trí khu nghỉ ngơi, thư giãn, cải thiện môi trường xanh - sạch - mát cho công nhân.
Chị Hoàng Thị Thuyên, công nhân trực tiếp sản xuất tại nhà máy cho biết, không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hương còn chăm sóc hỗ trợ nhiều công nhân, lao động vượt qua khó khăn. Các hoạt động: Tháng công nhân, Tết sum vầy, Ngày hội áo dài, Hội thao công nhân hay chương trình xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam với hơn 1.000 người tham gia đã lan tỏa tinh thần yêu nước và gắn bó tập thể trong công ty. “Chị là người dìu dắt hầu hết công nhân ở đây, chăm lo đời sống tốt nhất cho công nhân lao động; là tấm gương cho chúng tôi học hỏi, noi theo để trở thành người có ích cho xã hội”, chị Thuyên chia sẻ.
Chị Lê Thị Hương là tấm gương về tinh thần tận tụy, sáng tạo và một trái tim luôn hướng về người lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Từ những nỗ lực bền bỉ, chị Hương đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp ngành, chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương (cũ) và mới đây vinh dự là một trong 10 gương điển hình xuất sắc nhất cả nước nhận Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ nhất năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.
Khi được hỏi về thành tích, chị Hương tâm sự: “Những gì tôi làm là của tập thể, là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng của anh chị em công nhân. Tôi chỉ là người góp một phần nhỏ để nối kết mọi người lại với nhau”.
Với tập thể công nhân, nữ Chủ tịch Công đoàn không chỉ trong vai người lãnh đạo có trách nhiệm, bản lĩnh mà còn là người kết nối, ân cần, mẫu mực; luôn lắng nghe, sẻ chia, tận tụy vì công nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Chị Lê Thị Hương (phải), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý – Á Châu (phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh), luôn tích cực tham gia các hoạt động vì người lao động, vì cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát
Đánh giá về nữ cán bộ Công đoàn luôn tận tâm vì đoàn viên, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là tấm gương tiêu biểu, năng động, sáng tạo, giàu tình cảm. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của chị Hương đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng; đồng thời giúp người lao động có thêm nhiều phúc lợi thiết thực.
Đặc biệt, việc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng nghề, an toàn lao động, kỹ năng mềm không chỉ đảm bảo an toàn lao động mà còn góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ở chị Hương, người ta thấy rõ sự yêu thương, sẻ chia và tinh thần đoàn kết.
Nhờ sự chân thành cùng lòng nhân ái, trách nhiệm và sáng tạo, chị Lê Thị Hương đã tạo nên hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong giai đoạn mới; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.