10:15 24/10/2017

Người Italy thận trọng với thực phẩm 'côn trùng' nhập khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các sản phẩm thực phẩm được chế biến sẵn từ trứng dế mèn, rết chiên Trung Quốc, nhện sói nướng của Lào hay bột sâu Thái Lan có khả năng sẽ được bán tại thị trường châu Âu nói chung cũng như tại Italy nói riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thông tin do Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti công bố trong Diễn đàn Quốc tế về Nông nghiệp và Thực phẩm.          

Từ nay đến ngày 1/1/2018, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ hoàn thành việc soạn thảo bổ sung danh mục "các loại lương thực" mới, được phép nhập khẩu và lưu hành tại thị trường Liên minh châu Âu. Theo đó, sẽ có một số loại "thực phẩm đặc biệt từ côn trùng" được bổ sung vào danh mục này.          

Tuy nhiên, với sự thận trọng vốn có của mình trong lĩnh vực ẩm thực, dường như có rất ít người Italy tỏ ra hứng thú với thông tin này. Các thử nghiệm của Đại học Khoa học Ẩm thực Pollenzo (thành phố Cuneo, Bắc Italy) cho thấy rất ít người Italy chịu chấp nhận tiêu dùng thực phẩm "côn trùng" nhập khẩu hàng ngày. Có lẽ sẽ khó hình dung ra một loại mỳ pasta được sản xuất từ bột sâu của Thái Lan hiện diện bên cạnh các món ăn truyền thống Italy.         

Theo kết quả của Viện Thăm dò xã hội IXE, 54% người Italy được hỏi bày tỏ sự phản đối các loại lương thực có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài; 24% tỏ  thái độ thờ ơ; 16% chấp nhận thực phẩm nhập khẩu và 6% không trả lời.           

Thực phẩm "côn trùng" tại thị trường châu Âu sẽ chủ yếu được nhập khẩu từ các nước nhiệt đới.

Quang Thanh (P/v TTXVN tại Rome)