11:22 26/11/2016

Người hâm mộ nức lòng với vị trí nhất Bảng B của tuyển Việt Nam

Đúng 18h30 ngày 26/11, Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào trận đấu thứ 3 tại Bảng B Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2016 (AFF Cup 2016), với Đội tuyển Campuchia. Đây là trận đấu quyết định vị trí nhất, nhì của Đội tuyển Việt Nam tại Bảng đấu, dù biết rằng Đội tuyển chúng ta đã lọt vào vòng trong không mấy khó khăn khi giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trước đó.

Trước khi diễn ra trận đấu này, một số ý kiến cho rằng, chưa chắc Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở lượt đấu này, bởi hàng phòng ngự của chúng ta chưa thực sự chắc chắn, cộng với hàng tấn công có lúc mất tập trung sẽ là cơ hội để đội bạn tận dụng ghi bàn.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn tin tưởng vào vị thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng lái con tàu Đội tuyển Việt Nam vượt qua sóng gió để đến bến bờ an toàn với niềm vui chiến thắng trọn vẹn.

Anh Nguyễn Hồng Quân, ở Thanh Trị, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: "Gần như tôi chưa bỏ một trận đấu nào có Đội tuyển Việt Nam tham dự. Tại Giải đấu năm nay, tôi thấy đội tuyển chúng ta chơi khởi sắc hơn, thể lực bền bỉ và kỹ thuật tương đối nhuần nhuyễn. Ở 2 trận đấu trước, các cầu thủ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng để mang về 6 điểm quý báu ghi tên mình vào vòng Bán kết. Tuy nhiên, để tránh gặp Đội tuyển Thái Lan ở vòng đấu tiếp theo, Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đưa ra chủ trương phải thắng, hoặc chí ít giành 1 điểm để đứng đầu Bảng B sẽ gặp Đội tuyển Indonesia (nhì Bảng A). Đây là chiến thuật cực hợp lý để chúng ta bảo toàn lực lượng, tránh thương tích cho các cầu thủ, đồng thời vẫn đạt được mục tiêu đề ra".

Cầu thủ Công Vinh (số 9) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Campuchia. Ảnh: Minh Tiến-TTXVN

Đúng như nhận định và lòng tin từ người hâm mộ, Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục 2 – 1 trước Đội tuyển Campuchia.

Anh Trần Thành Trung, ở Ba Đình (Hà Nội), thở phào nhẹ nhõm khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Campuchia. Anh Trung xúc động nói: Hiệp 2 là khoảng thời gian khó khắn với Đội tuyển Việt Nam khi đội bạn tăng cường sức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Campuchia đã phải trả giá.

Như vậy, với chiến thắng 2 - 1 trước Đội tuyển Campuchia, Đội tuyển Việt Nam chính thức giành vị trí nhất Bảng B và lọt vào vòng Bán kết đối đầu với Indonesia (nhì Bảng A). Với người hâm mộ, đây là cơ hội để đội bóng nước nhà tiến xa hơn nữa, lọt vào vòng chung kết và đặc biệt hơn sẽ được tận mắt xem Đội tuyển Việt Nam đá trên sân nhà ở lượt về vòng Bán kết vào tối ngày 7/12 tới.
Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)