01:09 26/01/2022

Người hâm mộ là món quà đặc biệt cho tuyển Việt Nam tại Australia

Kể từ khi đặt chân tới Melbourne, đội tuyển Việt Nam luôn đón nhận tình cảm yêu mến của đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Australia. Rất đông kiều bào thường xuyên tới các buổi tập của đội và theo dõi, động viên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Quang Hải ký tặng người hâm mộ. Ảnh: VFF

Ngày 25/1, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng của đội tuyển tại sân tập gần nơi đóng quân, địa điểm các CĐV có thể tới xem và giao lưu cùng đội tuyển, bởi buổi tập trên sân AAMI Park chiều 26/1 sẽ không cho phép khán giả được vào sân.

Chính vì vậy, kết thúc buổi tập, các cầu thủ đã nán lại để ký tặng, chụp hình lưu niệm và cảm ơn bà con kiều bào đã luôn quan tâm ủng hộ đội tuyển.

Chú thích ảnh
Các cổ động viên nhiệt tình ủng hộ tuyển Việt Nam trong mỗi buổi tập. Ảnh: VFF

Kể từ khi đặt chân tới Melbourne, đội tuyển Việt Nam luôn đón nhận tình cảm yêu mến của đông đảo các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Australia. Tất cả các buổi tập của đội đều có rất đông kiều bào tới theo dõi, động viên thầy trò HLV Park Hang-seo. Tình cảm của các CĐV Việt Nam như tiếp thêm lửa tự tin cho các cầu thủ.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Australia, ban tổ chức trận đấu đã phát hành 28.000 vé phục vụ khán giả. Rất đông các kiều bào đã sở hữu tấm vé cho riêng mình và chắc chắn sẽ là nguồn động lực lớn trên khán đài, tiếp lửa cho đội tuyển.

Clip các cầu thủ đã nán lại để ký tặng, chụp hình lưu niệm và cảm ơn bà con kiều bào (hình ảnh do VFF cung cấp):

Đến thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã đi đến những mảnh ghép cuối cùng trước khi “tổng duyệt” bằng buổi tập làm quen sân thi đấu AAMI Park.

HLV Park Hang-seo đã dành chủ yếu thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công - phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật. Mặc dù khối lượng vận động đã được giảm tải nhằm điều chỉnh điểm rơi cho trận tái đấu với đội tuyển Australia, nhưng cái nắng gay gắt của Melbourne cũng khiến các cầu thủ khá vất vả. Tuy vậy, toàn đội đều tập trung tối đa cho các bài tập và thực hiện rất tốt các yêu cầu của ban huấn luyện.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi “tổng duyệt” bằng buổi tập làm quen sân thi đấu AAMI Park. Ảnh: VFF

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã thích nghi với thời tiết và sinh hoạt ở Australia. Một hai ngày đầu, đội có gặp chút khó khăn về thời tiết nắng nóng và chênh lệch múi giờ, nhưng lúc này các cầu thủ đều đã thích nghi và sẵn sàng cho trận đấu.

Chuyến làm khách trên sân Australia rơi vào đúng thời điểm mọi người tại quê nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết âm lịch. Điều này ít nhiều cũng gợi ra những cảm xúc đặc biệt đối với các thành viên đội tuyển. “Chúng tôi rất nhớ nhà khi thi đấu nơi đất khách vào những ngày giáp tết. Nhưng đây là động lực để chúng tôi động viên nhau, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui cho gia đình và cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán”, Tuấn Hải chia sẻ.

Hình ảnh các cầu thủ của tuyển Việt Nam giao lưu, ký tặng người hâm mộ:


Là một trong những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn với lối chơi mạnh mẽ và nền tảng thể lực dồi dào, nhưng Tuấn Hải lại chưa bén duyên với màu áo đội tuyển vào những thời điểm quyết định. Tuy vậy, Tuấn Hải vẫn luôn thể hiện tinh thần nỗ lực và sự bền bỉ trong tập luyện. Đó là cũng lý do Tuấn Hải góp mặt trong danh sách 24 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân Australia lần này. “Lúc tập luyện hay thi đấu, tôi luôn ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình. Chuẩn bị cho trận gặp Australia sắp tới, ban huấn luyện đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ thể lực đến chiến thuật và con người, hướng đến kết quả tích cực. Với bản thân tôi, nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình”, Tuấn Hải nói.

Dự kiến, trước buổi tập làm quen sân thi đấu AAMI Park, HLV Park Hang-seo và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng sẽ tham dự họp báo trước trận đấu.

 

L. Sơn/Báo Tin tức