03:07 11/03/2016

Người hâm mộ có cơ hội gặp Barca tại Việt Nam

Ngày 8/3, Ngân hàng SHB và CLB Barcelona đã ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh tại Hà Nội và SHB trở thành đối tác độc quyền của Barcelona ở khu vực Đông Dương trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Đây là bước đi đầu tiên trong thỏa thuận hợp tác chiến lược với CLB mạnh hàng đầu thế giới này. Trong hợp đồng sẽ có hướng để mời Messi, Neymar, Suarez, Iniesta… sang Việt Nam thi đấu một ngày gần nhất. Về lâu dài, khi các bên đạt được sự đồng thuận, học viện đào tạo do Barcelona hỗ trợ cũng có thể được mở ở Việt Nam.

Sau thỏa thuận này, SHB sẽ được phép sản xuất các sản phẩm của CLB Barcelona để bán tại Việt Nam như: Khăn, mũ, đồ lưu niệm... (trừ quần áo). Về hợp tác trong lĩnh vực bóng đá, SHB sẽ chọn hai việc để hợp tác với Barcelona là đào tạo trẻ và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý của CLB bóng đá. Giá cho việc hợp tác đào tạo trẻ là 500.000 - 700.000 euro/năm. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng năm 2017 người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội được xem những chân sút lừng danh thế giới của Barcelona đá bóng tại Việt Nam.

Giới hâm mộ túc cầu giáo có cơ hội được chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới “bằng xương bằng thịt” trên sân cỏ Việt Nam.Ảnh: reuters

Kế hoạch hợp tác là bước tiến đầu tiên trong việc mời Barca sang Việt Nam du đấu, trước đó bầu Hiển cũng chính là người đã mời thành công CLB Man City sang Việt Nam sau khi đôi bên ký kết chiến lược. Hai bên phải mất khoảng 1 năm để đi đến thống nhất với nhau về việc hợp tác kinh doanh phát triển hình ảnh của Barcelona tại Việt Nam và đưa hình ảnh của SHB đến với người hâm mộ Barcelona trên toàn thế giới. SHB đánh giá Barcelona là CLB số 1 thế giới về bóng đá, thương hiệu của họ có sức hút trên toàn cầu, với hàng tỉ người theo dõi và hướng về họ.

Về phía Barcelona, đang có chủ trương hướng đến châu Á, Việt Nam, và chọn SHB là doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng để hợp tác. Mặc dù không biết nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, ngoại trừ biết người dân Việt Nam rất hâm mộ bóng đá nhưng qua việc SHB đã làm với bóng đá trong thời gian qua, Barcelona cho biết họ rất hào hứng với việc hợp tác này.

Theo đại diện của Barca, năm nay đội bóng đã kín lịch du đấu và phần lớn các ngôi sao của đội bóng bận dự 2 giải đấu lớn là Euro và Copa America. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở về sau nếu chọn châu Á là địa bàn du đấu, chắc chắn FC Barcelona sẽ ưu tiên lựa chọn Việt Nam là điểm đến.

Việc hợp tác này không chỉ mang lại sự mở rộng thị trường và hiệu quả kinh doanh với công ty của bầu Hiển mà thông qua đây, ông bầu đam mê bóng đá này còn hy vọng sẽ được đối tác chuyển giao công nghệ đào tạo trẻ để xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá tiên tiến giống như lò La Masia của Barca tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, lò La Masia đã đào tạo ra rất nhiều cầu thủ tài năng cho Barca và ĐTQG Tây Ban Nha. Chính những lứa cầu thủ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo này như Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Pique, Puyol, Messi, Fabregas, Busquets... đã trưởng thành và góp sức đưa Barca đến với những chân trời vinh quang trong suốt một thập kỷ qua. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 trở lại đây, đội chủ sân Nou Camp chính là CLB thành công nhất thế giới với 4 chức vô địch Champions League, 6 danh hiệu La Liga, 3 Cúp nhà vua và 3 lần vô địch Club World Cup. Sự thành công của những thế hệ cầu thủ “cây nhà, lá vườn” đã góp phần giúp danh tiếng của lò La Masia lan tỏa ra khắp thế giới và được rất nhiều đội bóng mong muốn học hỏi.

Việc Barca đang đánh giá và cân nhắc mở học viện đào tạo trẻ theo mô hình của La Masia tại Việt Nam sẽ là một thông tin rất vui với người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp cả nước.
Minh Đăng