12:14 15/12/2020

Người Hà Nội đón đợt rét đậm đầu mùa

Sáng 15/12/2020, người dân Thủ đô cảm nhận cái lạnh rõ rệt khi đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông tràn về kèm theo mưa phùn rải rác với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C.

Chú thích ảnh
Do trời lạnh sâu, người dân khi ra đường đều trang bị đầy đủ khăn len, găng tay. Ảnh: Tuấn Đức/ TTXVN
Chú thích ảnh
Do thời tiết lạnh kèm mưa nhỏ ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Thời tiết lạnh sâu kèm mưa nhỏ nên nhiều người đã mặc áo mưa khi tham gia giao thông. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
 Không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô chưa kịp thích ứng, thậm chí chủ quan. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến ai nấy ra đường đều phải mặc nhiều lớp áo, khăn quàng và đeo khẩu trang. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân ra đường ai nấy đều trùm kín áo ấm, đeo khẩu trang để chống lại cơn gió lạnh đầu mùa. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Do được dự báo từ trước nên ai nấy khi ra đường đều chủ động giữ ấm cơ thể trong nhiều lớp áo, quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều người đi bộ vẫn co ro trong những chiếc áo ấm cùng khăn quàng và khẩu trang trước cái lạnh rõ rệt. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Những em nhỏ được bố mẹ trang bị mũ len cùng khẩu trang để tránh gió lạnh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
"Thời trang" dành cho người đi bộ thể dục buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức