01:13 30/01/2018

Người Hà Nội co ro đón gió rét cận Tết Nguyên đán

Nhiệt độ của Hà Nội hôm nay xuống dưới 10 độ C. Thời tiết rét đậm tại Hà Nội khiến cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn.

Người cao tuổi trùm khăn kín mít để tránh giá rét. Học sinh mầm non và tiểu học nhiều trường được thông báo nghỉ học.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên buổi sáng các cụ già đi tập thể dục muộn hơn bình thường. Hơn 9 giờ tại Hồ Gươm rất nhiều người cao tuổi vẫn còn tập thể dục.

Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người cảm thấy khó khăn để ra khỏi nhà.

Dù lạnh nhưng những công nhân công ty môi trường vẫn thực hiện nạo vét Hồ Gươm để đảm bảo tiến độ trước Tết Nguyên đán.

Khăn, mũ, khẩu trang là những vật bất ly thân của những người phải di chuyển ra ngoài đường trong thời tiết giá lạnh.

Một người bán hàng nước co ro ngủ vùi trong chiếc áo rét.

Người phụ nữ đang cố kéo những chiếc nilon quanh người để tránh giá rét.

Xe taxi vào những ngày này là phương tiện di chuyển được nhiều người lựa chọn.

Trẻ em, người già bị ảnh hưởng nhiều nhất khi trời giá rét.

Những ngày này, phòng khám nhi luôn đông nghịt trẻ em đi khám do bị ho, viêm phổi.

Sáng 30/1, nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C, học sinh mầm non và tiểu học nhiều trường được thông báo nghỉ học. Do không có phụ huynh ở nhà nên các bé chạy chơi ngoài giá lạnh.

Lê Phú/Báo Tin Tức