03:15 28/03/2012

Người giàu Trung Quốc tiêu tiền ra sao?

Người giàu ở Trung Quốc đại lục chi tiêu khoảng 3% số tài sản của mình mỗi năm, trong đó du lịch, mua sắm đồ xa xỉ, giáo dục cho con cái và quà cáp là những hạng mục chi tiêu hàng đầu.

Người giàu ở Trung Quốc đại lục chi tiêu khoảng 3% số tài sản của mình mỗi năm, trong đó du lịch, mua sắm đồ xa xỉ, giáo dục cho con cái và quà cáp là những hạng mục chi tiêu hàng đầu.

Mua sắm đồ hiệu là một trong những thú tiêu tiền của các triệu phú Trung Quốc đại lục. Ảnh Internet.



Theo Sách trắng Tiêu dùng xa xỉ Trung Quốc, do Viện nghiên cứu Hurun và Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc công bố ngày 27/3, với tài sản trung bình 49 triệu nhân dân tệ (trên 160 tỉ đồng), các triệu phú đại lục chi tiêu 1,45 triệu NDT /năm. 19% trong số này là cho du lịch, 15% cho mua sắm đồ đắt tiền, 12% cho giáo dục con cái và 10% cho quà cáp.

Cuộc khảo sát nói trên được tiến hành từ tháng 10/2011 đến tháng 1/2012, với 878 người tham gia, có độ tuổi trung bình là 39 và tài sản trên 6 triệu NDT. Các nhà nghiên cứu ước tính, có khoảng 2,7 triệu người giàu như vậy tại Trung Quốc đại lục, trong đó có trên 60.000 người siêu giàu, với tài sản trên 100 triệu NDT (khoảng 330 tỉ đồng).

Trung bình, người giàu đại lục có 3,6 chuyến đi du lịch trong nước và 2,4 chuyến du lịch nước ngoài trong năm 2011. Các chuyến đi công việc diễn ra thường xuyên hơn trong nhóm những người siêu giàu.

Hồng Công hiện là điểm đến yêu thích của các nhà giàu Trung Quốc, khi 73% số người tham gia khảo sát thích tới đây để mua sắm. Những món hàng hiệu được họ ưa chuộng nhất là đồng hồ và đồ trang sức, trong khi nhóm siêu giàu ngày càng quan tâm đến những thứ siêu xa xỉ như du thuyền và máy bay phản lực riêng.

Khoảng 85% số người giàu Trung Quốc có kế hoạch cho con cái du học, và tỉ lệ này lên tới 90% ở nhóm siêu giàu. Bản thân họ cũng là những người ham học hỏi, với gần một nửa lên kế hoạch cho các chương trình học tập trong vòng 3 năm tới.

Các triệu phú Trung Quốc cũng chi khá nhiều tiền cho quà cáp. Mỗi năm trung bình họ chi khoảng 150.000 NDT để mua quà, và trung bình từ 5.000 -20.000 NDT cho một món quà. Đồng hồ là lựa chọn đầu tiên với đàn ông, trong khi rượu vang đắt tiền đứng đầu danh sách mua sắm quà tặng của những người siêu giàu.


T.H (Theo Chinadaily)