09:11 14/09/2011

Người giàu Trung Quốc săn lùng xe hơi đắt tiền tại Vancouver

Những người giàu Trung Quốc di cư đến Vancouver đang "cầm trịch" thị trường xe hơi đắt tiền ở đây khi họ là những đối tượng đưa các thương hiệu xe sang có một năm doanh thu cao nhất từ trước đến nay ở Canađa.

Cũng giống như việc đã làm nóng lên thị trường bất động sản của Vancouver trong thập niên vừa qua, những người giàu Trung Quốc di cư đến thành phố này của Canađa lại đang "cầm trịch" thị trường xe hơi đắt tiền ở đây khi họ là những đối tượng đưa các thương hiệu xe sang có một năm doanh thu cao nhất từ trước đến nay ở Canađa.

Siêu xe được giới thiệu tại Tuần lễ Luxury + Supercar. Ảnh: Internet.

Tại Tuần lễ Luxury + Supercar Weekend, một triển lãm các loại xe hơi đắt tiền cổ điển có giá trị trên 150 triệu đôla Canađa (151,1 triệu USD) tổ chức tại một công viên ở Vancouver, Jeff Lu, tư vấn bán hàng cho hãng Mercedes-Benz Canada, cho biết loại xe Đức này đang rất ăn khách với doanh số bán xe tăng tới 17% trong năm ngoái. "Tôi đã tư vấn cho Mercedes-Benz gần 14 năm nay và cách đây 14 năm trên toàn Canađa chỉ bán được tổng cộng khoảng 4.000 chiếc. Còn bây giờ, con số này chắc chắn sẽ vượt 23.000 chiếc. Họ (những người Trung Quốc mới di cư sang đây) đóng góp phần lớn vào doanh số trên, chiếm tới hơn 40% lượng xe bán ra. Nhưng nếu tính chung về sự đóng góp của cộng đồng người Trung Quốc cho ngành kinh doanh dòng xe Mercedes-Benz thì con số này lên tới hơn 60%, trong đó khoảng 20-30% là của những người Trung Quốc đã định cư tại đây từ nhiều năm về trước", Lu nói. Anh làm việc tại salon của Mercedes-Benz Canađa ở phía bắc Vancouver, một trong những khu vực có giá nhà cao nhất ở Canađa đồng thời rất được người di cư Trung Quốc ưa thích vì ở đây có nhiều trường học tốt.

Tại gian trưng bày của hãng Rolls-Royce Motor Car, ngoài một số mẫu cũ của nhà sản xuất ô tô Anh nổi tiếng này, người xem còn hết sức quan tâm đến model mới của dòng xe Phantom Spirit of Ecstasy. Chiếc xe trên - là một trong số 20 chiếc loại này ở khu vực Bắc Mỹ, nằm trong số 100 chiếc Phantom Spirit of Ecstasy được ra đời cho đến nay, và được sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hãng.

Vì cho rằng thị trường xe hơi đắt tiền tại Vancouver đầy tiềm năng nên vào năm ngoái, Rolls-Royce đã mở một đại lý chỉ chuyên bán xe thượng hạng tại thành phố này. Andrew Mortimer-Lamb, quản lý bán hàng tại Rolls-Royce Vancouver, cho biết công ty này đã "thành công lớn" tại đây khi ngay trong năm đầu tiên đã bán được 23 chiếc Rolls-Royce. Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, đại lý tại Vancouver của ông đã đứng thứ ba về doanh số bán xe ở khu vực Bắc Mỹ. Ông nói, có một tỷ lệ phần trăm khá lớn (khoảng 45-50%) những khách hàng mua xe là người mới di cư tới Vancouver. Tuy nhiên, những người Trung Quốc đã định cư lâu tại đây cũng có lực mua xe Rolls-Royce rất mạnh.

Theo ông Mortimer-Lamb, nguyên nhân chủ yếu khiến những nhà giàu Trung Quốc mới sang định cư tại Vancouver thích mua xe Rolls-Royce là do giá những chiếc xe loại sang này tại Canađa rẻ hơn rất nhiều tại quê hương họ. Tại Trung Quốc, những chiếc xe nhập khẩu có đầu máy lớn hơn 4,0 lít phải chịu tới 25% thuế nhập khẩu, 17% thuế giá trị gia tăng và 40% thuế tiêu thụ. Một chiếc Rolls-Royce Phantom hiện có giá 6,6 triệu nhân dân tệ (1,03 triệu USD) tại Trung Quốc, trong khi tại Vancouver, một chiếc Phantom Drop Head đẳng cấp chỉ có giá 545.000 đôla Canađa (545.490 USD).

Fred Lam, Giám đốc tiếp thị của cửa hàng BMW trên phố Burrard của Vancouver, cho hay doanh số bán xe Đức "hiện đang rất tốt", bất chấp người dân Canađa đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế. "Thị trường châu Á (tại Vancouver) đang thực sự rất lớn. Ai đến chỗ chúng tôi cũng đều quan tâm đến các dòng xe thể thao mác M của chúng tôi, và chúng tôi đã bán được khá nhiều loại xe X5 M", ông nói.

Đắt tiền nhất tại triển lãm Tuần lễ Luxury + Supercar Weekend tại Vancouver lần này là chiếc Bugatti Gran Sport với giá bán 2,3 triệu đôla Canađa (2,317 triệu USD).

TTXVN/Tin tức