08:12 21/08/2025

Người dân yên tâm khám, chữa bệnh sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Chú thích ảnh
Đội hình thanh niên tình nguyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống 102 trạm y tế xã, phường của tỉnh đã duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh, thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu như tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại xã An Thạnh Thủy, người dân được khám bệnh và nhận thuốc bảo hiểm y tế tại 3 điểm y tế đặt ở 3 xã cũ sau hợp nhất, tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ. Bác sĩ Võ Bữu Nguyên, Trưởng trạm Y tế xã An Thạnh Thủy cho biết: Sau hơn 1,5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, 3 điểm y tế của trạm Y tế xã An Thạnh Thủy đều thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, nhân viên y tế nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh, không để người bệnh chờ đợi lâu.

Anh Cao Ngọc Bảo (40 tuổi, xã An Thạnh Thủy) thường xuyên đến điểm Y tế 2 để trị châm cứu, tập vật lý trị liệu sau khi bị đột quỵ. Anh Bảo chia sẻ: Các y, bác sĩ ở đây khám bệnh, hướng dẫn và tư vấn cách phục hồi sức khỏe rất tận tình, chu đáo. Nhân viên y học cổ truyền châm cứu rất hay giúp anh nhanh hồi phục sau khi bị đột quỵ

Ngoài khám, chữa bệnh, trạm Y tế xã An Thạnh Thủy còn làm tốt công tác xử lý dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã. Hiện, tại trạm y tế đang chuẩn bị tham mưu cho UBND xã cũng như trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng lần 2.

Đơn vị triển khai kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo cũng như của UBND xã An Thạnh Thủy.

Trạm Y tế xã Bình Ninh cũng có 3 điểm y tế đặt ở 3 xã cũ trước khi hợp nhất, hoạt động khám, chữa bệnh, đặc biệt là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế diễn ra thông suốt. Trưởng trạm phân công 2 phó trưởng trạm phụ trách, điều hành công việc của 2 điểm y tế trực thuộc, trưởng trạm quản lý chung tại điểm y tế chính.

Theo bác sĩ Ngô Phúc Thịnh, Trưởng trạm Y tế xã Bình Ninh, đội ngũ y, bác sĩ ở các điểm y tế trực thuộc Trạm đều thực hiện tốt Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được duy trì, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trung bình mỗi ngày, Trạm tiếp nhận khoảng 15 người dân đến khám, chữa bệnh, trong đó chủ yếu là người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Đoàn Thị Đua (65 tuổi, xã Bình Ninh) khi đến điểm Y tế 2 của trạm Y tế xã khám bệnh cho biết: "Bác sĩ ở đây tiếp đón, khám bệnh tận tình, dặn dò chu đáo cách uống thuốc và cách phòng bệnh khi về nhà. Điều này giúp tôi cũng như những người khác thấy yên tâm, tin tưởng hơn khi đến khám bệnh ở đây."

Cùng với việc duy trì tốt khám, chữa bệnh ở cơ sở, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của người dân ở khu vực biên giới qua triển khai mô hình Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp. Điển hình, Phòng khám đa khoa quân dân y Dinh Bà tại xã biên giới Tân Hộ Cơ được đánh giá là điểm sáng về kết hợp quân dân y. Phòng khám này đã phát huy tốt vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và người dân trên địa bàn, góp phần kết nối tình quân dân nơi biên giới.

Theo bác sĩ Phan Văn Hùm, Trưởng Phòng khám đa khoa quân dân y Dinh Bà, hằng tháng, Phòng khám tiếp đón hơn 200 người bệnh đến khám, trong đó mỗi ngày có trên dưới 10 người dân Campuchia. Phòng khám thực hiện theo tinh thần quân dân y kết hợp nên ngoài việc khám, điều trị cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, còn thực hiện khám, chữa bệnh cho bà con ở khu vực biên giới cũng như người dân ở Campuchia sang cấp cứu các bệnh nặng.

Ông Nguyễn Văn Chiêm, 67 tuổi, xã Tân Hộ Cơ, thường xuyên đến phòng khám để tái khám bệnh cao huyết áp, chia sẻ: “Các y bác sĩ ở đây tận tình, không phân biệt người dân trong nước hay nước ngoài. Nhờ đó sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt.”

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành Y tế, sự vào cuộc đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống y tế tỉnh vận hành ổn định, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt, phục vụ người dân một cách tốt nhất./.

Hữu Chí (TTXVN)