10:17 03/10/2021

Người dân tự phát về quê gia tăng, An Giang triển khai chống dịch ở mức cao nhất

Trước tình huống phát sinh sau ngày 30/9, người dân An Giang đang học tập, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tự phát về quê với số lượng lớn, trưa 3/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để bàn các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương một cách an toàn, chu đáo.

Chú thích ảnh
Rất đông người dân An Giang di chuyển bằng xe máy về quê tập trung tại chốt kiểm soát dịch bệnh T2 của thành phố Long Xuyên gây ách tắc giao thông. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, tính từ ngày 1/10 đến trưa 3/10, tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 17.700 người dân di chuyển tự phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê. Trong đó, các địa phương trong tỉnh đã đón về cách ly là 6.346 người; số đang sàng lọc, phân loại là 11.576 người; qua sàng lọc có 30 người dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly điều trị riêng.

Dự báo thời gian tới, số người dân tự phát về quê sẽ tiếp tục gia tăng, theo số liệu của Công an tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 245.000 người An Giang hiện đi làm ăn xa. Do đó, quan điểm của tỉnh là, nếu bà con “quyết tâm” về quê và đã về tới thì sẽ tiếp nhận và chăm lo chu đáo. Tuy nhiên, các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận cụ thể, tổ chức sàng lọc, phân loại theo từng nhóm đối tượng cụ thể để tổ chức cách ly phù hợp, không để tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh…

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết, quan điểm của tỉnh An Giang là sẽ tiếp nhận và chăm lo chu đáo cho người dân khi về đến cửa ngõ của tỉnh.

“Mặc dù hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, các cơ sở cách ly đang quá tải, nguồn lực tỉnh còn hạn chế mà phải tiếp tục gồng mình để tiếp nhận bà con về quê tự phát, nghĩa là khó chồng khó, tuy nhiên, chúng ta phải đồng lòng, huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tiếp nhận và chăm lo an sinh xã hội cho bà con một cách tốt nhất có thể ”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, trước đó, tỉnh An Giang đã có thông báo chưa có kế hoạch tiếp nhận công dân An Giang về quê tự phát sau ngày 1/10, tuy nhiên, với tinh thần xử lý tình huống một cách linh hoạt, tỉnh sẽ kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ tối đa cho bà con khi đã về tới địa phận của tỉnh, đây không chỉ là việc làm mang tính nhân văn mà đó còn là trách nhiệm đối với nhân dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong tỉnh đang diễn biến phức tạp, nguồn lực tỉnh còn hạn chế, các cơ sở cách ly đang quá tải, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch rất cao, do đó các địa phương trong tỉnh cần chủ động dự báo và có phương án tiếp nhận, phân loại và quản lý người dân sau khi đón về địa phương một cách chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân trong tỉnh an tâm, đồng thuận và cùng chung tay với chính quyền địa phương vận động, giải thích người thân đang đi làm ăn xa cân nhắc, tạm thời không về quê vào thời điểm này. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, chăm lo cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình huống mới phát sinh, khi người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về quê ngày càng tăng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương kích hoạt, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở mức độ cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập ngay "Tiểu ban Tổ chức tiếp nhận người dân lao động tự do về quê", có kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận người dân trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình lưu ý: Các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với thành phố Long Xuyên chọn địa điểm tiếp nhận, sàng lọc ban đầu; đồng thời, thành lập 2 tổ công tác đặc biệt  ở “tiền phương” và “hậu phương” để phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xét nghiệm, sàng lọc, phân loại và tổ chức cách ly phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế huy động nguồn nhân lực, bổ sung các vật tư y tế, sinh phẩm y tế hỗ trợ các địa phương thực hiện test nhanh tất cả người dân trước khi đưa về địa phương thật khoa học, nhanh chóng. Sau khi sàng lọc xong, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dẫn đường, “hộ tống” người dân di chuyển bằng phương tiện các nhân về quê, đảm bảo an toàn giao thông và các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không ra đường khi không thật sự cần thiết; tăng cường chốt chặn, kiểm tra các cửa ngõ ra, vào địa phương để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài; thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, cảnh báo, giám sát, quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tỉnh An Giang cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường quản lý, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, tại các khu cách ly tập trung, khu cách ly điều trị, khu phong tỏa. 

Trước tình huống mới phát sinh, UBND tỉnh An Giang tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống COVID-19 của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, các địa phương tranh thủ các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người dân; có phương án bố trí thêm các cơ sở cách ly, không để bị động bất ngờ, nhất là chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, điều trị, tại các khu cách ly y tế, khu vực điều trị COVID-19 đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)