02:08 04/02/2019

Người dân Trung Quốc nườm nượp về quê đón Tết

Bắt đầu cuộc di cư lớn nhất năm, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã rồng rắn rời khỏi các thành phố lớn để về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. 

Chú thích ảnh
Hành khách đổ dồn về nhà ga Hengyang tại tỉnh Hồ Nam ngày 30/1. Ảnh: REUTERS

Người dân Trung Quốc sẽ thực hiện gần 3 tỷ chuyến đi trong kỳ nghỉ Xuân hay còn gọi “Xuân vận”, chính thức bắt đầu từ ngày 22/1 và kéo dài 40 ngày. Cơ quan quản lý ước tính sẽ có khoảng 2,46 tỷ chuyến đi bằng đường bộ, 413 triệu chuyến đi bằng tàu hỏa, 73 triệu chuyến đi bằng đường hàng không và khoảng 43 triệu chuyến đi bằng đường thủy.

Năm Hợi trong lịch Trung Quốc bắt đầu từ ngày 5/2. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ trở nên vắng vẻ sau khi những người lao động tỉnh lẻ rồng rắn về quê và các cơ quan nhà nước đóng cửa nghỉ lễ từ ngày 4 – 10/2. 

Chú thích ảnh
Theo số liệu của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), hàng trăm triệu dân Trung Quốc có nhu cầu di chuyển trong thời điểm Tết Nguyên đán. Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Người đàn ông vác hành lý nặng trên lưng, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc hoạt động hết công suất phục vụ người về quê. Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Gia đình nhỏ tranh thủ ăn vội vàng trong lúc chờ đợi tại nhà ga Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Bắt đầu kỳ "Xuân vận", nhà ga tàu luôn chật kín hành khách. Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Robot 5G phục vụ nước uống miễn phí tại nhà ga Hàng Châu. Ảnh: AFP 

 

Chú thích ảnh
Ảnh: REUTERS

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Chinanews

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Chinanews

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức