05:10 11/05/2022

Người dân TP Hồ Chí Minh tranh thủ đổ đầy bình trước thời điểm xăng tăng giá

Theo dự báo, từ 15 giờ ngày 11/5, giá xăng có thể tăng chạm ngưỡng 30.000 - 32.000 đồng/lít. Trước thông tin này, nhiều người dân đã tranh thủ đi đổ xăng trước giờ G.

Chú thích ảnh
Người dân nườm nượp ghé vào các cây xăng để đổ đầy bình vào sáng ngày 11/5.

Sáng ngày 11/5, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại nhiều cây xăng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, người dân nườm nượp ghé vào các cây xăng để đổ đầy bình trước thời điểm xăng tăng giá sốc.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân ghé vào một cây xăng trên đường Lê Trọng Tấn để đổ xăng.

Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 27.460 đồng và xăng RON 95 cao nhất là 28.430 đồng, sau khi tăng 330-440 đồng một lít hôm 4/5. Theo dự báo, từ 15 giờ ngày 11/5, giá xăng có thể tăng chạm ngưỡng 30.000 - 32.000 đồng/lít.

Chú thích ảnh
Người dân đổ xăng tại cây xăng trên đường Trường Chinh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dự kiến chiều 11/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh. Xăng RON95 có thể tăng ở mức 1.700 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.500 đồng/lít.

Anh Nguyễn Như Sỹ (ngụ Quận 12) chia sẻ: “Sau khi nắm được thông tin từ chiều nay giá xăng tăng cao, tôi đã tranh thủ ghé vào cây xăng đổ khi đi làm. Một bình đầy gần 4 lít hết hơn 100 nghìn đồng”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên cây xăng Petrolimex tại đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) làm việc tất bật khi hàng chục người xếp hàng đổ xăng.

Theo tâm lý người dân, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó vì xăng là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Giá xăng càng tăng thì tiền chi tiêu hàng ngày càng phải tiết kiệm hơn, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức