01:20 16/01/2022

Người dân TP Hồ Chí Minh rộn ràng 'chơi' Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt 2022

Tối 16/1, Lễ hội Tết Việt 2022 đã được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lễ hội do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh niên, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan cùng phối hợp tổ chức.

Chú thích ảnh
Từ chiều 16/1, nhiều bạn trẻ xúng xính với áo dài đã đến không gian Lễ hội Tết Việt 2022 để chụp ảnh. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ chiều, nhiều người dân đổ về sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1) để chụp ảnh và chờ khai mạc lễ hội. Tại đây, ngoài không gian trang trí hoa mai Tết, ban tổ chức cũng bố trí thêm các làng nghề và nghệ nhân với những ụ rơm, chõng tre...; không gian ẩm thực ngày Tết với nhiều món ăn, thức uống gắn với người trẻ thời hiện đại để du khách có thêm không gian chụp ảnh.

Bà Phan Thị Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Tết Việt lần thứ 3 năm 2022 được tổ chức trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới Dương lịch 2022 và chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần với nhiều niềm tin và kỳ vọng, khi Thành phố đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội sau thời gian đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, lễ hội được tổ chức trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh vừa chính thức là vùng xanh, đời sống xã hội đang dần sôi động trở lại trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Vì vậy, đây là dịp để Thành phố tổ chức các hoạt động tôn vinh văn hóa ngày Tết cổ truyền, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho người dân và có thêm không gian vui chơi giải trí - thưởng lãm - mua sắm - ẩm thực trong những ngày cận Tết cổ truyền. 

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Lễ hội Tết Việt 2022 tại TP Hồ Chí Minh trong tối 16/1.

Theo bà Phan Thị Thắng, Lễ hội Tết Việt là lễ hội Tết đầu tiên trong cả nước được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và cũng là lễ hội có thời gian dài nhất khi được tổ chức trong 14 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28 Tết Nhâm Dần). Qua 3 lần tổ chức, Lễ hội Tết Việt 2022 đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo hàng năm, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, hấp dẫn để du khách không chỉ được xem Tết - chơi Tết - ăn Tết mà còn được sắm Tết - một hoạt động không thể thiếu đối với các gia đình Việt dịp Tết đến Xuân về.

"Với nhiều hoạt động đổi mới, tôi tin rằng Lễ hội sẽ là sự kiện ghi dấu cho chuỗi hoạt động trong giai đoạn 3 của kế hoạch phục hồi khi Thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế; khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng của ngành du lịch Thành phố cho việc đón khách du lịch từ các tỉnh, thành và khách quốc tế trở lại trong năm 2022, góp phần kích cầu du lịch và quảng bá thương hiệu điểm đến TP Hồ Chí Minh “An toàn, Sống động và đầy Hứng khởi”, bà Phan Thị Thắng nói.

Các hoạt động chính của Lễ hội Tết Việt 2022 gồm: Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ cùng ngày sẽ truyền tải hình ảnh, niềm vui hân hoan chào đón Tết trên khắp mọi miền đất nước, tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc; không gian gian hàng du lịch TP Hồ Chí Minh diễn ra tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ giới thiệu, quảng bá đến với đông đảo du khách tham quan hình ảnh điểm đến TP Hồ Chí Minh; Hội chợ mua sắm Tết trên nền tảng trực tuyến 2D, 3D trên website https://tetviet.visithcmc.vn đã thu hút gần 60 doanh nghiệp và hơn 20 tỉnh thành đăng ký tham gia; chương trình biểu diễn ẩm thực Tết Việt 2022, diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ các ngày 18, 20, 22, 24, 27/1 tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên. Đến với chương trình, du khách được thưởng lãm và tìm hiểu, trải nghiệm nhiều món ăn hấp dẫn ngày Tết như nộm sắc Xuân, bánh tét Nam Bộ, gỏi thanh long phát tài, bò nướng kim tiền, kim kê ngũ sắc… do các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp thuộc Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại Lễ hội Tết Việt 2022:

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn hóa - văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc tối 16/1. 
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách, người dân đến xem Lễ khai mạc Lễ hội Tết Việt 2022 trong niềm hân hoan đón chờ Tết nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần. 
Chú thích ảnh
Du khách tham quan các điểm bán hàng lưu niệm bên trong không gian lễ hội tối 16/1.
Chú thích ảnh
Những sản phẩm "handmade" được bày bán khá nhiều để người dân lựa chọn khi vui chơi tại lễ hội.
Chú thích ảnh
Nhiều nhóm bạn trẻ đến lễ hội từ sớm để "check in" và sau đó tham gia trải nghiệm các không gian văn hóa đặc sắc của Lễ hội Tết Việt 2022.
Chú thích ảnh
Khu vực không gian biểu diễn nghệ thuật nặn tò he thu hút sự tò mò của các bạn trẻ.
Chú thích ảnh
Các tiểu cảnh mang sắc đỏ - màu Tết, là nơi được các bạn trẻ chọn chụp ảnh lưu niệm nhiều nhất sau lễ khai mạc. 
Chú thích ảnh
Vườn hoa mai giả tại khu vực sân khấu 4A của Nhà văn hóa Thanh niên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. 
Chú thích ảnh
Các quầy ăn uống cũng thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, thưởng thức trong đêm khai mạc. 

 

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức