10:21 09/10/2017

Người dân TP Hồ Chí Minh lại ‘bì bõm' trong nước triều dâng cao

Tối 9/10, triều cường tiếp tục vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức khu vực bán đảo Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), vào 19 giờ tối 9/10, nước triều bắt đầu dâng cao khiến mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều phải “bì bõm” trong nước.

Nước ngập tràn vào nhà dân ở khu vực phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Nước tràn vào nhà khiến cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn.

Nhiều người dân phải mang ghế ra cửa nhà ngồi chờ nước rút. Theo lời họ, cuộc sống tại khu vực này đã quá quen với tình trạng ngập nước do triều cường.

Lúc 19 giờ tối 9/10, nước đã dâng cao làm ngập khu dân cư tại bờ kè Thanh Đa.

Người lớn, trẻ em ở khu vực này đã quá quen với cảnh ngập nước, nên đành ngồi... bó gối chờ nước rút.

“Cứ vào tháng 8 kéo dài cho đến Tết là bà con nơi đây sống chung với cảnh nước ngập. Nước từ sông tràn vào hệ thống cống và dâng lên cao đến 9 – 10 giờ đêm mới rút”, một người dân sinh sống tại đây cho biết.

Nước đã dâng mấp mé nền nhà, các hộ dân đã dùng bao cát để chắn nước.

Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều bì bõm trong nước ngập.

Người dân khu dân cư gần chân cầu Kinh Thanh Đa phần lớn là những hộ nghèo. Cuộc sống của họ lại càng khó khăn hơn, đối mặt với dịch bệnh vì thường xuyên phải sống trong cảnh ngập nước.

Người dân cư tại khu bờ kè Thanh Đa phần lớn là những hộ nghèo.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đỉnh triều dự kiến đạt 1,63 mét (cao hơn báo động 3 là 13cm) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9/10, thấp hơn so với ngày hôm qua (8/10) là 1,64 mét (vượt báo động 3 là 14 cm).

Nước ngập lênh láng khu vực dân cư tại bờ kè Thanh Đa, phường 25, quận Bình Thạnh.

Dự báo ngày mai (10/10) đỉnh triều sẽ hạ xuống 1,48 mét, dưới mức báo động 3.

Lê Anh/Báo Tin Tức