07:15 30/07/2026

Người dân TP Hồ Chí Minh kỳ vọng những quyết sách mới sớm đi vào cuộc sống

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Từ góc nhìn của thanh niên, người làm công tác xét xử và cựu chiến binh, các ý kiến đều kỳ vọng nghị quyết sớm được cụ thể hóa, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân.

Thanh niên phải biến nghị quyết thành sáng kiến cụ thể

Anh Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng phòng Cải tiến chất lượng sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, cho rằng để tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi vào cuộc sống, thanh niên cần bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy, chủ động nhận trách nhiệm và biến nhận thức thành hành động cụ thể. Người trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng những thành quả phát triển mà phải trở thành lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Theo anh Nguyễn Tăng Pháp, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mở ra không gian lớn để thanh niên thể hiện vai trò. Tuy nhiên, muốn đóng góp hiệu quả, mỗi bạn trẻ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng nghiên cứu và năng lực thích ứng với những lĩnh vực mới.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, thanh niên không thể bằng lòng với kiến thức đã có. Người trẻ cần chủ động tiếp cận trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, tự động hóa và các công nghệ mới; đồng thời biết vận dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể trong học tập, sản xuất, quản lý và đời sống.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng phòng Cải tiến chất lượng sản xuất Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex tiên phong tham gia hoạt động hiến máu cứu người tại đơn vị.

“Tôi cho rằng mỗi tổ chức Đoàn, Hội cần lựa chọn một vấn đề thiết thực tại địa phương, đơn vị để xây dựng công trình thanh niên. Đó có thể là đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mô hình số hóa dữ liệu, bản đồ cảnh báo ô nhiễm, tuyến đường xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng hoặc chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương”, anh Nguyễn Tăng Pháp chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Tăng Pháp, mỗi công trình cần xác định rõ mục tiêu, thời gian thực hiện, đối tượng thụ hưởng và hiệu quả sau khi hoàn thành. Hoạt động thanh niên không nên chỉ dừng ở lễ phát động hoặc những phong trào ngắn hạn mà phải tạo được giá trị có thể đo đếm, duy trì và nhân rộng. Một sáng kiến dù nhỏ nhưng giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hoặc giải quyết khó khăn cho người dân vẫn có ý nghĩa.

Ngoài ra, thanh niên cũng cần mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển những mô hình kinh doanh dựa trên khoa học, công nghệ, tài nguyên bản địa và nhu cầu của thị trường. Đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu bằng một dự án quy mô lớn. Một quy trình làm việc được cải tiến, một sản phẩm thân thiện môi trường hoặc một nền tảng kết nối người dân với chính quyền cũng có thể góp phần khơi thông nguồn lực.

Bên cạnh kiến thức và sáng tạo, người trẻ phải giữ tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, dám đảm nhận những nhiệm vụ mới và khó. Thanh niên cần biết lắng nghe người dân, phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để hoàn thiện sáng kiến, tránh tình trạng triển khai theo suy nghĩ chủ quan nhưng không đáp ứng nhu cầu thực tế.

Anh Nguyễn Tăng Pháp cũng kỳ vọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 sẽ tạo thêm cơ chế để thanh niên đề xuất ý tưởng, thử nghiệm mô hình và nhận hỗ trợ về chuyên môn, công nghệ, vốn. Khi mỗi đoàn viên chọn một việc cụ thể và quyết tâm thực hiện đến cùng, tinh thần nghị quyết sẽ được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, đóng góp cho đất nước tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đưa tốc độ ban hành nghị quyết thành tốc độ thực hiện

Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực 4 (TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình cũ cho biết, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược và những bất ổn địa chính trị tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu. Trong nước, công cuộc đổi mới đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn những thách thức về thể chế, tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực.

Theo bà Thu Trà, kết quả đáng ghi nhận là Trung ương đã nhìn thẳng vào thực tiễn, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Hội nghị không chỉ đề ra định hướng phát triển mà còn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, gắn mỗi quyết sách với trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và sản phẩm cụ thể.

“Tôi đặc biệt quan tâm đến 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Đây là những yêu cầu có quan hệ chặt chẽ, từ xác định đúng trọng tâm, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất đến phân định trách nhiệm, xây dựng chương trình hành động và tăng cường kiểm tra, giám sát”, bà Thu Trà cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Thu Trà (áo dài hồng), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình cũ.

Bà Trà nhận định năng lực lãnh đạo và thể chế phát triển là hai vấn đề cốt lõi. Chủ trương đúng phải được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ, dễ thực hiện và phù hợp thực tiễn. Cùng với đó, thẩm quyền phải đi liền với trách nhiệm; phân cấp phải gắn với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Mỗi chương trình hành động cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt. Việc phối hợp giữa các cơ quan là cần thiết nhưng không thể để trách nhiệm bị hòa tan. Người đứng đầu phải nắm sát thực tiễn, lắng nghe cơ sở, người dân và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh chính sách, tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ngoài ra, bà Thu Trà cũng kỳ vọng các nghị quyết sẽ nhanh chóng được chuyển thành những chính sách phát triển kinh tế - xã hội thiết thực. Người dân và doanh nghiệp cần nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thủ tục hành chính được đơn giản hóa, môi trường đầu tư được cải thiện, nguồn lực đất đai và tài sản công được khai thác hiệu quả, khoa học - công nghệ được thúc đẩy và cơ hội việc làm được mở rộng.

Theo đó, hiệu quả thực hiện nghị quyết còn phải thể hiện qua khả năng giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh và cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa. Những chỉ tiêu phát triển cuối cùng phải hướng đến nâng cao chất lượng sống và mức độ hài lòng của nhân dân chứ không chỉ dừng ở các báo cáo hành chính.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên và dựa trên dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế. Tiến độ của từng nhiệm vụ phải được công khai; những địa phương, đơn vị làm tốt cần được biểu dương, nhân rộng, trong khi tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc thực hiện hình thức phải được chấn chỉnh kịp thời.

Bà Thu Trà tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo và sự đồng lòng của nhân dân, những quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân.

Cựu chiến binh góp sức giám sát, củng cố niềm tin nhân dân

Ông Phan Thanh Viếng, cựu chiến binh ngụ tại phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) thì cho rằng yêu cầu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết vừa là nguyên tắc, vừa là giá trị cốt lõi trong quá trình lãnh đạo đất nước. Đây là cơ sở để hoạch định các chủ trương đối nội, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền và hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo đó, khi mỗi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích chung, chính sách sẽ nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi. Điều này giúp khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy nội lực và củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân còn là thước đo chất lượng của từng nghị quyết. Chủ trương chỉ thực sự có sức sống khi giải quyết được những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm sinh kế, việc làm, an sinh xã hội và môi trường sống an toàn. Vì vậy, quá trình xây dựng và thực hiện chính sách phải lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

“Cựu chiến binh chúng tôi tự hào đã và đang phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là lực lượng tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và quyền lợi của nhân dân. Với kinh nghiệm thực tiễn, cựu chiến binh có thể tham gia góp ý những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và sự phát triển của đất nước”, ông Viếng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Ông Phan Thanh Viếng, cựu chiến binh ngụ tại phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Về lâu dài, các cấp Hội Cựu chiến binh cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân; phản ánh những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đến cơ quan có thẩm quyền. Đây là cách giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp thực tế và hạn chế khoảng cách giữa chủ trương với cuộc sống. 

Thực tế, các cựu chiến binh cũng có thể tham gia giám sát các chương trình phát triển tại địa phương, nhất là những lĩnh vực liên quan đất đai, tài sản công, chính sách người có công, an sinh xã hội và đầu tư công. Hoạt động giám sát cần hướng đến việc bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Vai trò của cựu chiến binh tại địa phương còn thể hiện trong việc tuyên truyền, giải thích nghị quyết bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Với uy tín và kinh nghiệm, hội viên cựu chiến binh có thể góp phần tạo đồng thuận, vận động người dân chấp hành chủ trương, đồng thời chủ động đấu tranh với những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục nêu gương trong lao động, sản xuất, tham gia hoạt động cộng đồng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những mô hình cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo người khó khăn chính là cách đưa nghị quyết vào đời sống bằng những việc làm cụ thể.

Ông Phan Thanh Viếng cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải phát huy phương châm người dân được biết, được bàn, cùng tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng thành quả. Khi nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, các quyết sách sẽ hợp lòng dân, huy động được sức mạnh xã hội và tạo động lực phát triển lâu dài. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất gương mẫu, tích cực góp ý, giám sát và làm những việc có ích cho cộng đồng. Đây cũng là trách nhiệm của những người lính trong thời bình, góp phần để các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 thực sự mang lại hạnh phúc cho nhân dân và sự cường thịnh của đất nước.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc