02:16 12/02/2021

Người dân TP Hồ Chí Minh đi lễ chùa đầu năm không quên đeo khẩu trang

Ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã đi lễ chùa cầu may đầu năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, người đi lễ chùa không đông như mọi năm và ai cũng đeo khẩu trang.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 12/2 (Mùng 1 Tết) tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Minh Đăng (quận 2), chùa Nhất Thiên Trụ, Tu viện Quảng Đức (thành phố Thủ Đức)... người dân đến lễ chùa, cầu may không đông đúc như các năm trước. Trước khi vào chùa, người dân đều được rửa tay sát khuẩn và được đo nhiệt độ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Sáng Mùng 1 Tết, người dân TP Hồ Chí Minh đến chùa, nhưng không nhiều như các năm trước. 
Chú thích ảnh
Lễ chùa đầu năm là nét văn hoá chung của người Việt.
Chú thích ảnh
 Người dân TP Hồ Chí Minh đi chùa không đơn thuần là cầu an mà khi đến đây, mọi người cảm thấy mình bình an, vui vẻ và cảm giác rũ bỏ hết mọi ưu phiền, vất vả của năm cũ và đón nhận những niềm vui trong năm mới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân đi lễ chùa cầu an nhưng vẫn luôn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Tâm, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, năm nay, cả gia đình bà cùng đến chùa cầu may, cầu bình an. Tuy nhiên năm nay, bà thấy điểm khác là các chùa không đông như các năm trước và ai cũng luôn đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tu viện Quảng Đức (thành phố Thủ Đức) có công trình tượng Phật nhập Niết Bàn uy nghi.
Chú thích ảnh
Người dân thành kính dâng hương tại khu vực Phật nằm trong Tu viện Quảng Đức.
Chú thích ảnh
Người dân đi lễ đầu năm để cầu may mắn, sức khoẻ cho gia đình nhưng cũng không quên xin quẻ (lá xăm) đầu năm để xem vận hạn của mình trong năm mới. 
Chú thích ảnh
Bên ngoài các chùa bày bán rất nhiều nhang đèn, hoa... để người dân dâng cúng Phật 
Chú thích ảnh
Người đi lễ chùa năm nay cũng rất khác khi luôn đeo khẩu trang để cùng Thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức