10:11 10/10/2014

Người dân TP. Hồ Chí Minh 'bì bõm' trong triều cường

Đỉnh triều cường tại TP. Hồ Chí Minh dâng cao hơn mức báo động 3 đã khiến hàng trăm người dân đã phải “bì bõm” trong biển nước.

Sáng sớm ngày 10/10 đỉnh triều cường tại TP. Hồ Chí Minh dâng cao đạt 1,58 m (lúc 5 giờ) cao hơn mức báo động 3 đã gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, quận 2, quận 6, quận 7, quận 8... khiến hàng trăm người dân đã phải “bì bõm” trong biển nước.

Ghi nhận tại đường Lương Định Của (quận 2) và đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nước lên cao đã làm ngập đường.


Có những nơi ngập hơn 0,5m khiến nhiều xe cộ chết máy, giao thông đi lại gặp khó khăn làm nhiều xe cộ bị chết máy.


Triều cường dâng cao trên đường Lương Định Của (quận 2).


Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ triều cường còn tiếp tục lên cao vào lúc 18 giờ chiều nay là 1,65 m và dự báo đỉnh triều cường sẽ còn kéo dài đến ngày 12/10.



Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hồ Chí Minh đã yêu cầu UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh và các huyện Củ Chi, Hóc Môn…chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, tăng cường lực lượng, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.


Triều cường dâng cao làm ngập đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7).


Người dân đồng lọat tập trung "dạt" sang một bên đường do ngập.


Vất vả vì đường ngập.



Tin,ảnh: Lê Linh