07:14 31/07/2021

Người dân tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Chương Dương

Do việc phong tỏa phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra trong đêm (từ 0 giờ ngày 31/7), nên nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, buộc người nhà phải mang đồ tiếp tế đến để chuẩn bị cho 14 ngày phong toả.

Hình ảnh tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Chương Dương:

Chú thích ảnh
UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại phường Chương Dương từ 0 giờ ngày 31/7 đến ngày 14/8.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân bỡ ngỡ khi gặp chốt chặn, vì chưa biết thông tin phong toả, nên vẫn đi làm như mọi ngày.
Chú thích ảnh
Ngày đầu thực hiện phong toả, nhiều người đã mua sắm lượng lớn thực phẩm để tiếp tế cho người thân bên trong.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được đưa đến tiếp tế gồm lương thực, thực phẩm và hoa quả. 
Chú thích ảnh
"Chị tôi đang sinh sống trong khu bị phong toả, nên gia đình ở quê đến gửi đồ vào. Đây là biện pháp của chính quyền để sớm đẩy lùi dịch bệnh", chị Hoàng Thị Nga (Vĩnh Tuy) chia sẻ.
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát đầu Cầu Đất, người dân tiếp tế thực phẩm cho người nhà trong vùng phong tỏa.
Chú thích ảnh
Do không được ra khỏi vùng phong toả, nên nhiều người lựa chọn cách đặt giao hàng. Một gia đình đặt mua 100 kg gạo dự trữ cho 14 ngày sắp tới.
Chú thích ảnh
Đến nay, phường Chương Dương đã phát hiện và xử lý 17 ca F0, trong đó có nhiều ca chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ. 
Lê Phú/Báo Tin Tức