01:17 09/01/2021

Người dân Thủ đô co ro trong cái lạnh 10 độ C

Ngày 9/1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 10 độ C, trời rét hại, gió mạnh càng tăng thêm cảm giác buốt giá. Người dân Thủ đô co ro trong đợt rét mạnh nhất kể từ đầu năm mới 2021 đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 9/1 dao động từ 7-13 độ C. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, người dân co ro khi ra đường.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội xuống thấp từ 7-10 độ C, khiến người dân ra đường ai cũng xuýt xoa.
Chú thích ảnh
Giờ tan tầm, dòng người chìm trong cái lạnh buốt giá khi tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Ai cũng mặc đủ áo ấm, khẩu trang, găng tay khi ra đường.
Chú thích ảnh
Không những thế, nhiều người còn "trang bị" thêm cả khăn trùm đầu khi tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Một số người đã phải mặc thêm cả áo mưa để cản gió rét.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT căng mình điều tiết phương tiện trong giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ CSGT trong bộ quân phục quen thuộc làm nhiệm vụ ở các chốt trực trong cái lạnh buốt giá.
Chú thích ảnh
Đôi găng tay là vật dụng không thể thiếu trong những ngày rét buốt.
Chú thích ảnh
Càng về đêm, không khí lạnh càng giảm sâu khiến người dân lao động thêm vất vả. 
Chú thích ảnh
Một lái xe ôm công nghệ dừng nghỉ bên đống lửa lúc 23 giờ đêm 8/1 tại bến xe Mỹ Đình.
Trung Nguyên/Báo Tin tức