Võ sư Zhang Longxiang đã dành hơn hai thập kỷ theo đuổi môn công phu cổ truyền Thiết Sa chưởng. Thành quả của quá trình khổ luyện là đôi bàn tay của ông có độ dày gấp đôi người trưởng thành bình thường.
Tay phải của Zhang to gấp đôi người bình thường, khi dày tới 8cm. Ảnh: O.C
Theo trang The Oddity Central (Anh), ông Zhang, 53 tuổi, say mê võ thuật từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, phải đến năm 1998, sau khi gặp một bậc thầy Thiết Sa chưởng, ông mới tìm thấy con đường mà mình muốn gắn bó trọn đời. Hơn 20 năm miệt mài rèn luyện, ông Zhang không chỉ trở thành một cao thủ của môn công phu này mà còn sở hữu đôi bàn tay đặc biệt như minh chứng cho những năm tháng khổ công.
Thiết Sa chưởng là một phương pháp rèn luyện nổi tiếng của võ thuật Thiếu Lâm, kết hợp giữa khí công cường lực và các bài tập đánh, vỗ vào những vật liệu có độ ma sát cao nhằm tăng mật độ xương, sức mạnh gân cốt, khả năng chịu đau và lực công kích. Một trong những tác động dễ nhận thấy của quá trình luyện tập lâu dài là bàn tay dần trở nên dày và thô ráp hơn.
Sau khi gặp Yang Xinchuan, một võ sư nổi tiếng với kỹ thuật Thiết Sa chưởng, ông Zhang đặc biệt ấn tượng trước kích thước đôi bàn tay của người thầy này. Ông nuôi khát vọng một ngày nào đó cũng có thể tạo được dấu ấn tương tự. Ông dành 7 năm để học kỹ thuật cơ bản và thêm 8 năm làm đệ tử chính thức của Yang Xinchuan. Trong suốt thời gian đó, ông kiên trì tập luyện mỗi ngày, ngay cả khi việc luyện công trở nên đơn điệu và đau đớn.
“Việc luyện tập vừa nhàm chán vừa đau đớn. Mỗi ngày tôi phải đánh vào bao cát tới 6.000 lần. Không có bí quyết thần kỳ nào cả. Càng luyện tập nhiều, bạn càng tiến bộ. Tôi không thể nhớ nổi bàn tay mình đã bị thương bao nhiêu lần khi đánh vào những bao cát chứa đầy bi thép. Tuy nhiên, tôi chưa từng nhúng tay vào chảo cát nóng như trong một số bộ phim võ thuật mô tả. Đó chỉ là chi tiết hư cấu”, ông kể.
Đôi bàn tay dày bất thường của võ sư Zhang là kết quả của hơn 20 năm khổ luyện môn Thiết Sa chưởng, với hàng nghìn lần đánh vào bao cát mỗi ngày. Ảnh: O.C
Trong quá trình khổ luyện, ông liên tục dùng lòng bàn tay để đánh, đập và chém vào các bao cát chứa những viên bi thép nhỏ. Đồng thời, ông thoa một loại dược tửu gia truyền do sư phụ truyền lại. Theo ông, loại dược tửu này vừa giúp hạn chế chấn thương nghiêm trọng, vừa hỗ trợ quá trình làm dày các mô ở bàn tay.
Việc duy trì luyện tập từ hai đến 3 giờ mỗi ngày trong nhiều thập kỷ khiến đôi bàn tay của ông ngày càng dày hơn, đồng thời hình thành các lớp chai cứng ở mu bàn tay, lòng bàn tay và các khớp ngón. Hiện nay, bàn tay phải của ông Zhang có độ dày khoảng 8cm. Theo ông, độ dày này lớn đến mức nhiều người không thể đạt được ngay cả khi áp hai bàn tay vào nhau.
Ông thường xuyên tham gia các màn biểu diễn võ thuật, dùng tay không đập vỡ chồng gạch hoặc đóng đinh sắt vào tấm gỗ. Từ năm 2006 đến năm 2010, ông liên tiếp giành chiến thắng tại các giải võ thuật cấp quốc gia trong 5 năm liền và được xem là một trong những bậc thầy hàng đầu của môn Thiết Sa chưởng.
Video các võ sư Thiết Sa chưởng biểu diễn những kỹ năng ấn tượng (Nguồn New China TV):