12:17 27/12/2019

Người dân ngạt thở vì khói bụi do cháy bãi rác Cam Ly

Vụ cháy tại khu vực bãi rác Cam Ly (Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - nơi xử lý chất thải rắn tạm thời của thành phố, xảy ra đã 4 ngày qua nhưng chưa được xử lý triệt để nên đến ngày 27/12, lượng lớn khói bụi vẫn đang bao phủ các Phường 4, 5 khiến người dân “ngạt thở”.

Sáng 27/12, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực bãi rác Cam Ly, lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm vụ cháy, khói bụi tiếp tục bay lên thành từng cột, nhiều túi ni lông cháy tạo ra mùi khét rất khó chịu.

Theo ông Trần Su (trú tại số nhà 5C Nguyễn Đình Quân, Phường 5), vụ cháy khiến dân cư xung quanh ngột ngạt và họ mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm đám cháy và khói bụi ô nhiễm.

Ông Phạm Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, hiện các đơn vị vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy. Bãi rác Cam Ly là nơi xử lý rác tạm thời, từ năm 2015 toàn bộ rác của thành phố đã được đưa về nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt). Tuy nhiên, đến năm 2018, do trục trặc về dây chuyền tại nhà máy xử lý nên hiện tại rác vẫn được đổ tạm tại bãi rác Cam Ly.

Ông Phạm Văn Tuyên cho biết thêm: Vụ cháy được phát hiện từ chiều 22/12, ngay sau khi có thông tin, Công ty đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, dốc đứng nên Công ty mới chỉ can thiệp ở phía trên. Công ty báo cáo cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường để có phương án hỗ trợ.

Cũng theo ông Tuyên, một tháng trở lại đây, khoảng 80 tấn rác mỗi ngày đã được đưa về xử lý tại Nhà máy chất thải rắn tại xã Xuân Trường, phần rác còn lại được đổ tại bãi rác Cam Ly.

Chiều 27/12, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, đã trực tiếp có mặt tại bãi rác Cam Ly để chỉ đạo công tác xử lý. Ông Võ Ngọc Trình cho biết: Từ chiều 22/12, khi phát hiện bãi rác cháy, đơn vị công trình đô thị đã bố trí người dập lửa nhưng do mùa khô, lực lượng ít nên việc xử lý khó khăn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây cháy. Còn biện pháp dập lửa hiện nay là phun nước và ủi đất để lấp lại những chỗ đang cháy. Chính quyền thành phố sẽ huy động thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy để dập lửa.

Đặng Tuấn  (TTXVN)