08:16 11/08/2026

Người dân kiến nghị sớm nâng cấp công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm phèn 

Hàng trăm hộ dân tại các thôn Mỹ Huệ và Đông Yên, xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Cận cảnh nước trong bể lọc thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Mỹ Huệ và Đông Yên, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Dù sử dụng nguồn nước cấp từ công trình cấp nước tập trung, người dân vẫn thường xuyên phải sử dụng nguồn nước bị đục, bẩn và nhiễm phèn suốt nhiều năm qua.

Theo Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, không chỉ khu vực Mỹ Huệ - Đông Yên mà công trình cấp nước tại thôn Bình Nguyên (phục vụ khoảng 170 hộ dân) cũng trong tình trạng xuống cấp, áp lực yếu và thiếu kinh phí kiểm nghiệm chất lượng nước định kỳ từ năm 2023 đến nay.

Để khắc phục triệt để, địa phương đã đề xuất dự án đầu tư đồng bộ trạm bơm, bể chứa, bể xử lý, thay thế hệ thống đường ống và nâng cấp công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm phèn hiện đại hơn. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029.

Theo ghi nhận, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Mỹ Huệ và Đông Yên được đầu tư xây dựng từ năm 2005 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau đó giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương quản lý, vận hành. Công trình hiện phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 800 hộ dân trên địa bàn xã Bình Dương cũ (nay thuộc xã Bình Sơn).

Tuy nhiên, nguồn nước ngầm khai thác từ giếng khoan tại khu vực Vườn Chè (xóm 3, thôn Mỹ Huệ) bị nhiễm phèn nặng, vượt xa khả năng xử lý của công trình. Bên cạnh đó, sau hơn 20 năm vận hành, hạ tầng công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, đường ống thường xuyên bám cặn, bít tắc, gây thất thoát nước lớn và làm suy giảm áp lực cấp nước ở cuối tuyến.

Tình trạng nước máy xuất hiện cặn vàng, đục cục bộ và bốc mùi hôi phèn diễn ra thường xuyên khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn nước giếng khoan tự đào tại địa phương cũng bị nhiễm phèn nặng không thể sử dụng. Để có nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, hầu hết các gia đình tại đây buộc phải chi trả thêm chi phí để mua nước đóng bình hoặc đầu tư lắp đặt hệ thống máy lọc nước gia đình.

Chú thích ảnh
Bên trong bể lọc thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Mỹ Huệ và Đông Yên, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Bà Lê Thị Sáng (thôn Mỹ Huệ, xã Bình Sơn) bức xúc chia sẻ: “Sử dụng nước cấp như vậy bà con không thể yên tâm. Nước này không sử dụng được để ăn uống, chỉ dùng cho giặt rửa. Hầu như nhà nào cũng phải mua nước bình về nấu ăn. Người dân ở đây đã kiến nghị về tình trạng nước sạch này rất nhiều năm rồi”.

Tương tự, gia đình ông Huỳnh Hữu Phúc (xóm 1B, thôn Mỹ Huệ) gồm 2 nhân khẩu, trung bình mỗi tuần phải mua khoảng 3 bình nước loại 20 lít với giá 14.000 đồng/bình để phục vụ ăn uống. Nhiều hộ dân khác như gia đình ông Huỳnh Tấn Được đành phải lắp máy lọc nước riêng và liên tục thay lõi lọc từ 3 - 4 tháng/lần do cặn phèn bám quá dày.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Nguyễn Minh Viên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương cho biết: Lượng phèn trong nguồn nước đầu vào quá lớn tích tụ lâu năm trong đường ống. Mỗi lần đơn vị cắt nước để súc rửa hệ thống lọc áp lực hoặc khắc phục sự cố, dòng chảy khi cấp nước trở lại sẽ xáo trộn lớp cặn phèn bám lâu ngày, gây ra hiện tượng nước đục cục bộ tại các hộ dân ở cuối đường ống.

Mặt khác, công tác sửa chữa hiện gặp rất nhiều khó khăn do toàn bộ mạng lưới đường ống hiện nay đã nằm ngầm dưới các tuyến đường bê tông nông thôn và thiếu các điểm xả cặn. Đại diện Hợp tác xã khẳng định, việc súc rửa, xử lý hiện tại chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời, không thể giải quyết dứt điểm vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Huệ cho biết thêm, do hệ thống đã quá cũ kỹ nên mỗi lần khắc phục chỉ duy trì chất lượng nước được vài tháng rồi tình trạng cũ lại tái diễn, người dân tiếp tục chịu cảnh nước bẩn.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân phải mua nước bình để nấu ăn, uống.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng cấp nước trên địa bàn.

Việc sớm triển khai nâng cấp công trình cấp nước tập trung không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về nước sạch bảo vệ sức khỏe cho hàng trăm hộ dân xã Bình Sơn, mà còn góp phần giảm thất thoát tài nguyên nước, hoàn thiện tiêu chí hạ tầng trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bài và ảnh: Đinh Hương (TTXVN)