07:08 12/07/2021

Người dân Italy ùa ra đường ăn mừng chiến thắng vô địch Euro 2020

Hàng nghìn người Italy đã đổ ra đường trong tâm trạng vui sướng khi đội tuyển bóng đá quốc gia đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020, mang cúp vô địch bóng đá châu Âu về “thành Rome”.

Chú thích ảnh
Người dân Italy đổ ra đường "đi bão" sau khi đội tuyển quốc gia đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020. Ảnh: AP

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters, pháo hoa và tiếng nhạc đã vang lên trên khắp đất nước “hình chiếc ủng”, người dân uống bia, vẫy cờ và cùng nhau hát lớn trong đêm hè nóng nực sau khi trận chung kết Euro 2020 kết thúc với màn đá luân lưu căng thẳng và kết quả 3-2 nghiêng về đội tuyển Italy tại sân vận động Wembley ở Anh.

“Thật không thể tin được. Đây là điều tuyệt vời nhất, chúng ta đã giành chiến thắng”, Stefano Gucci – một người hâm mộ đang hòa mình vào đám đông tại quảng trường Piazza Del Popolo – không thể giấu nổi cảm xúc.

“Thật biết ơn huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini và các cầu thủ đã xuất sắc đại diện cho nền bóng đá nước nhà và đem vinh dự về cho đất nước”, Tổng thống Italy Sergio Mattarella phát biểu ngay sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Không khí ăn mừng làm "sống lại" Italy sau nhiều tháng dịch bệnh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân ăn mừng tại quảng trường Piazza Del Popolo. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân ăn mừng tại Milan. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chiến thắng quan trọng của đội tuyển bóng đá Italy sau 15 năm. Ảnh: AFP

Các cổ động viên cũng đã tổ chức ăn mừng tại Jesi – quê nhà của huấn luyện viên Mancini.

Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên trong các giải bóng đá quốc tế của Italy kể từ sau chức vô địch World Cup 2006. Kể từ đó, đội tuyển đã liên tiếp hứng chịu nhiều thất bại, trong đó có trận thua đầy đau đớn trước đội tuyển Tây Ban Nha tại chung kết Euro 2012.

“Các bạn đã cho chúng tôi một đêm kỳ diệu,” Giám đốc Ủy ban Olympic Italy Giovanni Malago nói.

Sau một thời gian dài hứng chịu cuộc khủng hoảng y tế - đại dịch COVID-19 và tình trạng suy thoái kinh tế, người dân Italy coi chiến thắng giải vô địch bóng đá châu Âu năm nay là một tín hiệu mang đến hy vọng và sự lạc quan.

“Chúng tôi như đang mơ một giấc mơ mà không muốn thức dậy. Italy đã thức giấc sau cơn ác mộng đại dịch”, cổ động viên Gianluca Iannilli 25 tuổi ở Rome chia sẻ.

Bảo Hà/Báo Tin tức