09:20 02/09/2019

Người dân hối hả trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ, giao thông ùn ứ

Lượng người trở về trong ngày nghỉ cuối cùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 khá đông đã khiến các tuyến quốc lộ, cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức cho thấy, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút, tuyến quốc lộ 1A ở cửa ngõ phía Tây (hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh), cửa ngõ phía Đông trên quốc lộ 13 và xa lộ Hà Nội (các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và miền Bắc về TP Hồ Chí Minh) xe ô tô và xe máy “rồng rắn” nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. 

Chú thích ảnh
Quốc lộ 1A ở cửa ngõ phía Tây, xe cộ nhích từng chút một đoạn qua huyện Bình Chánh.

Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, các loại xe con, xe khách và xe máy chen nhau nhích từng chút một trên đường. Trong khi người đi ô tô mệt mỏi vì ngồi trên xe rất lâu, nhiều người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi rã rời vì tình trạng kẹt xe, phải chen chúc nhích từng chút một. Do kẹt xe kéo dài hàng giờ nên một số người đi xe máy phải quay đầu hoặc dừng lại bên đường để chờ giao thông "dễ thở" hơn mới tiếp tục di chuyển. Đến hơn 18 giờ, tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh vẫn còn nghiêm trọng.

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Đông, lượng xe dồn về phà Cát Lái (hướng từ huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai về quận 2, TP Hồ Chí Minh) khá đông đã dẫn đến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài từ 16 giờ 30 phút đến hơn 19 giờ vẫn chưa giảm.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, đơn vị quản lý phà Cát Lái (quận 2), cho biết từ đầu giờ chiều, lượng người qua phà hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh đã khá đông. Dù đơn vị đã huy động tối đa 7 phà, trong đó có 2 phà loại 200 tấn, nhưng vẫn không kịp giải toả hết lượng hành khách. Theo đó, chỉ tính trong ngày 2/9, phà Cát Lái có khoảng 80.000 - 85.000 lượt khách qua phà.

Phóng viên Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân hối hả trở về TP Hồ Chí Minh trong chiều ngày 2/9:

Chú thích ảnh
Chiều 2/9, người dân các tỉnh bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh để ngày mai bắt đầu trở lại công việc.
Chú thích ảnh
Các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh bắt đầu kẹt xe từ 16 giờ 30 phút. 
Chú thích ảnh
Dòng người đi xe máy chen chúc giữa các xe ô tô con, xe khách tại các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ùn tắc và kẹt xe đã khiến nhiều người đi xe máy mệt mỏi trong hành trình trở về Thành phố.
Chú thích ảnh
Nhân viên bán vé phà Cát Lái phải ra xa cửa xuống phà để bán vé.
Chú thích ảnh
Hành khách đổ về phà Cát Lái đông đúc từ 16 giờ chiều 2/9.
Chú thích ảnh
Lượng người đổ về khá đông khiến các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh đều ùn ứ.
Chú thích ảnh
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài ba ngày, người dân quay trở lại thành phố với lỉnh kỉnh đồ đạc.
Chú thích ảnh
Nhiều người ngồi trên xe buýt mệt mỏi khi chứng kiến cảnh kẹt xe nghiêm trọng tại các cửa ngõ vào thành phố.
Chú thích ảnh
Có người phải quay đầu xe chờ giảm kẹt xe mới tiếp tục di chuyển về TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Cứ mỗi dịp nghỉ lễ Tết lại xảy ra ùn ứ giao thông tại các cửa ngõ, dù thành phố đã triển khai nhiều phương án để giảm kẹt xe.

 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức