07:15 02/07/2018

Người dân Hà Nội vật vã trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C khiến bất cứ ai có việc phải đi ra đường đều cảm nhận được cái nắng 'rát mặt'.

Bảng điện tử báo nhiệt độ ngoài trời lúc 11h14' lên đến 44 độ C.

Những người ra đường phải trùm kín, khoác áo dài tay để hạn chế tiếp xúc với nắng nóng.

Người dân ra đường với bất kể thứ gì để che nắng.

Người bán hàng rong này phải chế chiếc ô để đi giữa buổi trưa hè.

Bất chấp đang đèn đỏ, nhiều người tham gia giao thông vượt đèn để tránh cái nắng "cháy da, cháy thịt".

Chạy thật nhanh qua đường tránh nắng "rát mặt".

Tìm mọi thứ để che nắng khi đi ra ngoài đường.

Bóng cây râm mát được tận dụng triệt để.

Taxi dịp này chạy hết công suất phục vụ khách.

Shipper đồ ăn hay nước uống chạy hết công suất phục vụ khách hàng.

13 giờ, trên đường Kim Ngưu vắng tanh.

Những người bán hàng rong tận dụng hầm đi bộ để nghỉ ngơi buổi trưa, trốn nắng nóng hầm hập trên mặt đất.

Nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiều trường vụ cháy xảy ra do cháy chập điện. Trong ảnh: Cảnh sát PCCC chữa cháy tại khu Vân Hồ (Hà Nội) do chập điện lúc 11 giờ ngày 2/7.

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến ngày 5/7.

Lê Phú/Báo Tin tức