12:13 08/12/2022

Người dân đổ xô lên đê Long Biên xem Su-30MK2 trình diễn ngày khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022

Từ sáng sớm ngày 8/12, nhiều người dân đã tập trung trên đê Long Biên (đoạn gần sân bay Long Biên, Hà Nội) để thưởng thức màn trình diễn vô cùng ấn tượng của những chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 đã khai mạc sáng 8/12, tại khu vực Sân bay Gia Lâm, (Long Biên, Hà Nội). Triển lãm diễn ra từ ngày 8-10/12 với nhiều nội dung phong phú.

Nội dung được nhiều người chờ đợi nhất chính là màn biểu diễn nhào lộn của dàn máy bay chiến đấu được mệnh danh "hổ mang chúa" Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 và dàn trực thăng bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ triển lãm của Trung đoàn Không quân 916.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất đông người dân đã tập trung tại triền đê Long Biên (đoạn gần sân bay Long Biên) để chờ đón sự xuất hiện của những chiếc máy bay chiến đấu tại Triển lãm.
Chú thích ảnh
Khu vực triền đê đông kín người.
Chú thích ảnh
Đây là dịp để những nghệ sĩ nhiếp ảnh có những bức ảnh ấn tượng. 
Chú thích ảnh
Có người đem theo cả trẻ em ngồi đợi cả tiếng đồng hồ để chờ xem chiến đấu Su-30MK2 trình diễn.
Chú thích ảnh
Có người chuẩn bị cả ống nhòm để theo dõi sự kiện.
Chú thích ảnh
Sân bay Gia Lâm là nơi diễn ra Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.
Chú thích ảnh
Sự xuất hiện của các máy bay Su-30MK2 và trực thăng Mi thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô theo dõi. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Màn biểu diễn bay đội hình và thả mồi nhiệt được thực hiện bởi các chiến cơ SU-30MK2.
Chú thích ảnh
Dàn trực thăng bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm.
Chú thích ảnh
Rất nhiều chiếc điện thoại được giơ lên ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Chú thích ảnh
Một em bé được bố kiệu trên lưng để xem cho rõ.
Chú thích ảnh
Một nhóm bạn trẻ từ TP Hồ Chí Minh bay ra để xem sự kiện này.
Chú thích ảnh
Nhiều người tập trung để xem khiến con đường đê bị ùn tắc
Chú thích ảnh
Con đường bị nhỏ lại do xe máy để tràn lan dưới lòng đường khiến chiếc xe tải phải lùi lại tìm đường khác để đi.
Lê Phú/Báo Tin Tức