03:12 02/03/2018

Người dân đổ xô đi chùa cầu an rằm tháng Giêng

Sáng 2/3 (rằm tháng Giêng âm lịch), đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đã ùn ùn đổ về các chùa lớn để thắp hương, đánh chuông cầu an.

Ghi nhận của phóng viên, từ 7 giờ sáng ngày 2/3, người dân thành phố bắt đầu ùn ùn đổ về các chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Giác Lâm, Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Phước Hải (quận 3)… để thắp nhang, thả chim, đăng ký cúng sao, xin duyên, đánh chuông cầu an... 


Mỗi người đi chùa đều thắp nhang cầu nguyện cho gia đình được bình an, may mắn trong năm mới… Ngày này,  khá đông các bạn trẻ cũng đến chùa để đăng ký cúng sao, xin duyên và cầu cho việc học hành, thi cử đỗ đạt, công việc được suôn sẻ...


Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Tin tức ghi nhận vào buổi sáng rằm tháng Giêng tại các chùa:

Chùa Phước Hải trên đường Mai Thị Lựu (quận 1) nơi Tổng thống Obama từng đến thăm rất đông người dân đi lễ ngày rằm tháng Giêng.

Chùa Vĩnh Nghiêm thu hút đông đảo người dân đến từ rất sớm để cầu an.

Các lư hương quanh chùa luôn nghi ngút khói.

Đánh chuông cầu an trong năm mới.

Các bạn trẻ đến chùa cầu duyên và đăng ký cúng sao. 

Thả chim phóng sanh tại chùa.

Thầy Văn Tiên tại chùa Giác Lâm (quận 3) cho chữ người dân khi đến chùa cầu an.

Các sư thầy và nhiều phật tử đang làm lễ bên trong chùa vào ngày rằm tháng Giêng.


Mạnh Linh-Đan Phương/Báo Tin tức