03:12 16/03/2020

Người dân chung cư Hòa Bình 'ung dung' trong những ngày cách ly do có người mắc COVID-19

Trong những ngày bị tạm cách ly, trên 1.000 cư dân chung cư Hòa Bình (90A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) không những được cấp phát thức ăn miễn phí mà còn được hỗ trợ tối đa các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Chú thích ảnh
Sau khi xác định có một trường hợp nhiễm COVID-19 vào tối ngày 13/3, TP Hồ Chí Minh ra quyết định tạm cách ly chung cư Hòa Bình.

Từ ngày chung cư bị tạm cách ly, vào mỗi buổi sáng, cô N.T.L (cư dân ở chung cơ Hòa Bình) đều xuống cổng để nhận các nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn... từ các cán bộ của phường 14 đến cấp phát miễn phí cho bà con. Ngoài cấp phát các đồ dùng để sát khuẩn nhà cửa, cán bộ phường 14 còn cấp phát cơm miễn phí ngày ba bữa và cả trái cây cho người dân đang chấp hành cách ly.

Chú thích ảnh
Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 cư dân, được tạm cách ly trong khoảng 14 ngày. 

“Sống ở chung cư này hơn 5 năm, chưa bao giờ tôi thấy mọi người lại quan tâm và đồng hành cùng chính quyền như lần chấp hành lệnh cách ly này. Khi có lệnh phải cách ly, người dân ở đây cũng khá bình tĩnh, không có sự hoảng loạn hoặc vội vàng dọn đồ đạc ra khỏi khu vực cách ly. Thay vào đó, mọi người tự giác, không ai bảo ai tự vào nhà đóng cửa. Khi cần đồ ăn hay phải đi mua sắm các nhu yếu phẩm thì họ tới gặp cán bộ phường ở các cổng chốt chặn nhờ mua dùm”, cô L. cho biết.

Chú thích ảnh
Cán bộ phường 14 chuẩn bị nước sát khuẩn phát miễn phí cho người dân. 
Chú thích ảnh
Những chai nước sát khuẩn được phát hàng ngày kèm theo các hướng dẫn sử dụng.

Tương tự, anh L.N.S, ngụ ở tầng 3 của chung cư Hòa Bình, cho biết, công việc của vợ chồng anh và sinh hoạt của gia đình hiện chưa bị xáo trộn nhiều khi bị cách ly. Sau khi nghe thông tin đang trong thời gian cách ly, lãnh đạo công ty anh S. cũng tạo điều kiện tốt nhất cho vợ chồng anh được làm việc tại nhà. Khi nào cần mua sắm vật dụng gì, anh S. đi xuống  sảnh chung cư nhờ các cán bộ phường mua sắm giúp. Gia đình anh S. rất yên tâm tuân thủ cách ly tại chung cư này.

Chú thích ảnh
Người dân tại chung cư Hòa Bình nhận nước sát khuẩn miễn phí vào mỗi buổi sáng trong ngày.

“Việc cách ly tại chung cư hoặc việc mình ở yên một chỗ trong nhà cũng là đang cùng gia đình và cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, đa số mọi người ở chung cư cũng đã hiểu được điều này từ trước nên đa số người dân đều tuân thủ nghiêm ngặt và rất hạn chế đi ra khỏi nhà. Khu vực hành lang chung cư trước kia có nhiều người tụ tập, nói chuyện, thì những ngày qua không có bóng người tụ tập ở đây. Mỗi người một ý thức và cùng chung tay góp sức với cộng đồng chấp hành tốt việc cách ly tại nhà cũng là cách cùng cộng đồng, Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 sớm hơn”, anh S. nói.

Chú thích ảnh
Những suất cơm miễn phí bao gồm canh, đồ xào, món mặn và món tráng miệng được phát ngày ba bữa cho toàn bộ người dân trong chung cư Hòa Bình.

Ông Nguyễn Anh Phụng, Chủ tịch UBND phường 14 (quận 10) cho biết, tối 13/3, toàn bộ 1.054 cư dân trên 4 block của chung cư Hoà Bình đã thực hiện lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi một cư dân trong chung cư được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là động thái dứt khoát của thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. UBND phường 14 đã tổ chức trực 24/24 tại chung cư và lên các phương án hỗ trợ người dân tối đa nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người dân.

Chú thích ảnh
Những phần cơm, canh nóng được cán bộ phường chuẩn bị sẵn sàng ngay tại các cổng ra vào của chung cư Hòa Bình để người dân đến nhận cơm dễ dàng.

“Để người dân yên tâm cách ly tại nhà, công tác chăm lo đời sống cho bà con đã được địa phương thực hiện chu đáo và không để người dân phiền lòng với việc cách ly. Hiện tất cả các cư dân sinh sống trong chung cư đều được cung cấp 3 bữa ăn, gồm ăn sáng, trưa, tối. Các bữa ăn có đầy đủ cơm, thức ăn mặn, canh rau và trái cây tráng miệng. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình đều được cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn để dùng khi ra khỏi nhà có việc cần”, ông Phụng nói.

Trong ngày 15/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, kết quả xét nghiệm 63 người ở chung cư Hòa Bình có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, người dân ở chung cư Hòa Bình vẫn phải tạm cách ly 14 ngày ngay tại chung cư.  

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức