09:12 26/09/2020

Người dân chưa 'mặn mà' với vé máy bay Tết 2021 vì e ngại dịch COVID-19

Lần đầu tiên các hãng hàng không tung các chương trình bán vé máy bay Tết 2021 sớm hơn mọi năm để kích cầu, tuy nhiên vẫn có khá ít người đặt mua do vẫn còn e ngại dịch bệnh COVID-19.

Chị Đào Thu Mai (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cho biết, những năm trước, khi các hãng hàng không mở bán vé Tết là chị lại tức tốc lên mạng đặt mua cho cả gia đình về Hà Nội ăn Tết.

"Tết này, cả nhà tôi tính ăn Tết ở Hà Nội và Phú Yên, nhưng diễn biến dịch COVID-19 hiện nay khiến tôi khá lo lắng, không biết từ giờ đến Tết dịch bệnh có được kiểm soát tốt hay không. Nếu tôi đặt mua vé từ bây giờ có thể phải hủy hoặc đổi vé, sẽ rất tốn kém. Mấy ngày nay, tôi có tham khảo giá vé của các hãng hàng không và thấy có giảm so với Tết năm ngoái, nhưng tôi vẫn chờ xem tình hình dịch bệnh thế nào mới dám đặt mua", chị Thu Mai nói.

Chú thích ảnh
Người dân đang chờ làm thủ tục để lên máy bay trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Theo thống kê tại các công ty lữ hành chuyên đặt vé máy bay Tết, dù vé máy bay Tết đã bán được hơn một tháng nhưng lượng khách đặt vé máy bay Tết chỉ đạt 5-10% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân đa số người dân hiện nay đều chưa vội quyết định đặt vé do lo ngại tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, năm nay, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên người dân cũng đắn đo, suy nghĩ kỹ hơn. Cũng vì người dân chưa mặn mà với vé Tết, các công ty du lịch, đại lý vé máy bay lớn cũng chưa dám gom vé Tết như mọi năm.

Là đơn vị đầu tiên tung ra chương trình bán vé Tết, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, năm nay hãng đã tung chương trình bán vé Tết sớm hơn một tháng với mức dao động từ 1,5 triệu đồng/lượt cho tất cả đường bay nội địa. Ngoài ra, để kích cầu hàng không dịp Tết, Vietjet tung ra chương trình khuyến mãi siêu tiết kiệm với mức giá từ 2.021 đồng (chưa gồm thuế, phí) cho các hành trình từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam trong dịp Tết, tuy nhiên lượng khách đặt vé Tết vẫn chưa tăng.

Tương tự, hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cũng đã mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với giá trung bình hơn 2 triệu đồng/lượt trên tất cả đường bay nội địa. Trong đó, Vietnam Airlines công bố chương trình bán vé Tết Tân Sửu 2021 với mức giá chỉ từ 509.000 đồng/chiều (tương đương 960.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí) trên các chuyến bay liên danh Vietnam Airlines - Pacific Airlines trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, Chu Lai.

Chú thích ảnh
Hành khách được yêu cầu đo nhiệt độ cơ thể trên tất cả các chuyến bay trong mùa dịch COVID-19 để hạn chế, phòng chống dịch bệnh.

Để kích thích nhu cầu mua vé Tết sớm và gia tăng nguồn thu trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh COVID, một số hãng hàng không tiếp tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu ngay những ngày cao điểm Tết. Chẳng hạn, hãng Bamboo Airways vừa tung hàng triệu vé Tết các đường bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với giá từ 99.000 đồng/chiều. Để hỗ trợ tối đa hành khách trong giai đoạn đặc thù, Bamboo Airways còn miễn phí đổi tên và không phụ thu chênh lệch vé bay; được phép đổi tên không giới hạn cho đến trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé 3 giờ. Vé áp dụng trên các chặng giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Vân Đồn; Hà Nội và Buôn Ma Thuột, Pleiku, Quy Nhơn...

Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết, các hãng hàng không đang tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt để khách hàng lựa chọn. Hiện nay, vé máy bay Tết trên hệ thống của các hãng vẫn còn rất nhiều, giá vé nhiều chặng tương đương năm ngoái, không tăng giá mà còn tăng chất lượng phục vụ hành khách. Đặc biệt, trên mỗi chuyến bay đều có các chương trình đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho khách lựa chọn.

"Thống kê sau một tháng mở bán vé máy bay Tết, so với năm trước, lượng khách đặt vé đang sụt giảm 60-70%. Dự kiến lượng khách đặt mua vé Tết năm nay sẽ tăng cao vào khoảng tháng 11-12/2020", đại diện một hãng hàng không cho biết. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức