Nhiều hộ dân sống tại khu vực xã Bà Điểm và Xuân Thới Sơn (TP Hồ Chí Minh) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến giao thông quốc lộ 22.
Dự án mở rộng quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 có chiều dài 8,7 km, sẽ được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng. Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe, đi qua phường Trung Mỹ Tây và các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Người dân phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Cùng với việc mở rộng mặt đường, dự án sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với các tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi nhằm tăng năng lực thông hành và giảm ùn tắc giao thông.
Theo ghi nhận tại xã Xuân Thới Sơn, nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 22 đang được người dân khẩn trương tháo dỡ, để hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công của dự án. Tương tự, tại xã Bà Điểm, nhiều công trình nhà ở của người dân cũng lần lượt được tháo dỡ sau khi các hộ dân hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường.
Ông Tâm, xã Xuân Thới Sơn cho sẻ: "Trong nhiều năm qua, quốc lộ 22 thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm nên việc mở rộng tuyến đường là phù hợp với mong mỏi của người dân khu vực quanh đây".
Nhiều căn nhà mặt tiền qua địa bàn xã Xuân Thới Sơn và Bà Điểm đang được công nhân, xe cẩu khẩn trương tháo dỡ, nhường mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường quốc lộ 22.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn, dự án thành phần 1 phục vụ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 có 987 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, đã có 565 trường hợp đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, trong đó 256 trường hợp đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn cho biết, xã cũng thành lập 6 tổ công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời huy động phương tiện hỗ trợ tháo dỡ công trình để đẩy nhanh tiến độ.
Quốc lộ 22 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), giữ vai trò quan trọng trong giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực lận cận. Tuy nhiên, tuyến đường hiện có bề rộng chỉ khoảng 36 - 40 m, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Người dân xây dựng lại nhà cửa trên phần ranh đất còn lại sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 22.
Quốc lộ 22 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Tuy nhiên, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
Sau khi hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 22 cùng với các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.