02:09 05/02/2019

Người dân An Giang, Đồng Tháp rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Cùng với cả nước, không khí đón giao thừa năm 2019 ở khắp các miền quê thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp diễn ra thật thiêng liêng, rộn ràng.

Tại thành phố Long Xuyên (An Giang), tối 30 Tết thời tiết rất thuận lợi, từ rất sớm, trên các ngả đường đổ về quảng trường Trưng Nữ Vương và phố đi bộ Hai Bà Trưng-nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và bán pháo hóa đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 rất đông các bạn trẻ đã tập trung về đây để thưởng thức âm nhạc và chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.

Tại quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên (An Giang), những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2018 và năm mới Kỷ Hợi 2019.

Trước đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 kéo dài 3 tiếng gồm múa lân sư rồng và 13 tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi mùa xuân, Đảng quảng vinh cũng như mảnh đất, con người An Giang.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng phần thể hiện chuyên nghiệp của các ca sĩ làm cho không khí đêm giao thừa càng thêm vui tươi, rộn ràng.

Giao thừa năm nay, tỉnh An Giang có 5 địa phương tổ chức bắn pháo hoa gồm: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, và huyện Phú Tân và huyện Thoại Sơn.

Đặc biệt, tại thành phố Long Xuyên được tổ chức bắn kéo dài gần 30 phút đã thu hút sự dõi theo của hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về. Những chùm pháo hoa lung linh sắc màu được bắn lên bầu trời mang theo bao mong muốn tốt đẹp của một năm mới tới muôn nhà.

Đối với những địa phương tuy không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng không khí đón chào năm mới trong thời khắc giao thừa cũng rất thiêng liêng rộn ràng. Họ được nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang qua màn ảnh nhỏ hay hệ thống loa truyền thanh và thưởng thức những khúc ca xuân, cùng thắp hương lên bàn thờ tổ tiên và cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc. Tất cả đã làm nên nét văn hóa rất đặc trưng, độc đáo về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, tại lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra đêm 4/2, ông Phan Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã thông tin những thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua, nhất là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 6 năm thực hiện dự án nâng cấp đô thị đã giúp cho 122 ngàn hộ dân hưởng lợi từ dự án...

Cùng với sự quyết tâm các ngành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, thành phố gặt hái nhiều thành công trên các mặt, xây dựng hình ảnh địa phương, chính quyền thân thiện,… qua đó nhằm quảng bá và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh thành phố Cao Lãnh – Thủ phủ đất sen hồng: Năng động - Văn Minh - An toàn - Thân thiện.

Nhân dịp này, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia – Hò Đồng Tháp.

Tại Lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019, thành phố Cao Lãnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố sen hồng – Khát vọng vươn xa”.

Đồng thời, Lễ hội xuân có nhiều nội dung phong phú mang đến không gian tràn đầy sắc xuân với các cụm tiểu cảnh và đường hoa xuân Kỷ Hợi 2019 ở thành phố Cao Lãnh có chiều dài 300 mét, tại đường Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh với chủ đề “Tinh hoa đất sen hồng”, đã được trang trí thành 18 cụm tiểu cảnh, thể hiện 3 phần chính: Sản vật quê hương, Tết sum vầy, xuân và tuổi trẻ.

Nhiều hoạt động nghệ thuật xuân Kỷ Hợi ở thành phố Cao Lãnh được diễn ra như: Đêm hội hoa đăng, chương trình văn nghệ với chủ đề “Sen thắm tình xuân”, Chương trình đờn ca tài tử trên sông,…

Tại lễ Hội xuân, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, những người lao động học tập xa quê thông qua chương trình truyền hình Đồng Tháp trực tiếp, kính chúc mọi người, mọi gia đình hưởng một mùa xuân tươi vui và hạnh phúc xuân Kỷ Hợi nhiều sung túc và thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cảm ơn bà con nông dân, những người mạnh dạn chuyển đổi tư duy tham gia hợp tác liên kết sản xuất bền vững, góp phần đưa nông nghiệp Đồng Tháp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, nhất là đưa ngành thủy sản Đồng Tháp vươn xa, lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản đưa về Đồng Tháp hơn 1 tỷ USD; Du lịch Đồng Tháp xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

Đồng Tháp xác định nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Tỉnh nổ lực thay đổi tư duy chuyển dịch từ chính quyền quản lý sang kiến tạo phục vụ, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm nền tảng để xây dựng chính sách. Thông điệp của tỉnh năm 2019 là “ Vững nội lực xây hồng tỏa sắc- Đón vận hội Đồng Tháp vươn xa”.

Đặc biệt Chương trình Lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019 của đêm giao thừa là bắn pháo hoa 15 phút, tầm thấp diễn ra đồng loạt vào lúc 22 giờ tại 3 địa điểm Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh; Công viên Chiến Thắng, thành phố Sa Đéc và Trung tâm thị xã Hồng Ngự .

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, đồng thời ở 3 địa điểm trên còn tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng , mừng xuân 2019 để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trong đêm giao thừa..

Công Mạo, Nguyễn Văn Trí (TTXVN)