12:18 17/12/2019

Người cựu chiến binh nỗ lực giữ bình yên thôn xóm

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trên cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hơn 10 năm qua, ông Đinh Văn Hà (sinh năm 1957) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Đinh Văn Hà tại nơi làm việc. 

Ông cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Gia Tường đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao vì đã có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sinh ra và lớn lên tại xã Gia Tường, năm 1977, ông Đinh Văn Hà tham gia quân ngũ tại Trung đoàn 855, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam Ninh. Những năm tháng trong quân đội, dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông Hà đều phát huy bản lĩnh người lính Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2006, ông rời quân ngũ, trở về tham gia công tác tại quê nhà. Với tinh thần trách nhiệm cao và luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho đến nay.

Ông Đinh Văn Hà cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, ông cùng với hội viên Hội Cựu chiến binh xã Gia Tường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua và tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với 325 hội viên hầu hết đều đã cao tuổi, song trước tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều diễn biến phức tạp, ông Hà vẫn vận động hội viên tham gia các phong trào, câu lạc bộ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, duy trì hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng 3 phòng” nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tội phạm trên địa bàn. Bên cạnh đó, ông Hà tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự và thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về pháp luật, ý thức giữ gìn an ninh trật tự… 

Hội Cựu chiến binh xã đang duy trì hoạt động 20 tổ tự quản về an ninh trật tự ở những địa bàn phức tạp; duy trì “Tiếng kẻng 3 phòng”, với 215 hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân là nòng cốt, tích cực tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng xấu ở địa phương khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho khu dân cư.

Chủ tịch UBND xã Gia Tường Đinh Đức Ninh cho biết, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã là một trong những đơn vị tiêu biểu làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Trong đó, Chủ tịch Hội là người tích cực, gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, xóm. Đặc biệt, ông Hà là người có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã và được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương nhiều lần.

Ngoài đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua ông Hà cũng tích cực đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo” với những việc làm thiết thực. Để tìm nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác số tiền trên 4 tỷ đồng cho 178 hội viên vay vốn. Từ vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định từ 300-400 triệu đồng/năm.

Không chỉ tích cực giúp hội viên phát triển kinh tế, ông Hà cùng đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, tích cực đảm nhận nhiều công trình, phần việc tại địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần “Nói đi đôi với làm”, ông thường xuyên sâu sát đến từng hộ gia đình, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hội viên và nhân dân sau khi hiểu mục đích và ý nghĩa của chương trình đã tự nguyện đóng góp xây dựng 205 tuyến đường bê tông khu dân cư với tổng chiều dài 3.184 m và đóng góp 2.000 ngày công lao động khai thông dòng chảy, nạo vét kênh mương. Đặc biệt, để mở rộng các tuyến đường liên thôn, xã đã có 10 hội viên tự nguyện hiến trên 500m2 đất, tham gia san lấp hơn 2,5 km đường...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nho Quan Vũ Đức Thịnh đánh giá, cựu chiến binh Đinh Văn Hà là một đảng viên gương mẫu, luôn tiên phong, đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình cũng như các phong trào thi đua ở địa phương, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với những thành tích trên, cựu chiến binh Đinh Văn Hà nhiều lần được các cấp, ngành, địa phương, Trung ương khen thưởng, ghi nhận vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Bài và ảnh: Thùy Dung (TTXVN)