08:08 26/08/2025

Người Cộng sản Canada nghiêng mình trước thành công của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 55 năm CPC ML, các đảng viên Canada tôn vinh Việt Nam về độc lập, quyền tự quyết và những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Các đảng viên của Đảng Cộng sản Marxist Leninist Canada (CPC ML) đang hát bài quốc tế ca tại buổi lễ. 

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Marxist Leninist Canada (CPC ML), Ban chấp hành và các đảng viên đã trang trọng tổ chức buổi lễ tại Đài tưởng niệm của Đảng nhằm tưởng nhớ nhà lãnh đạo sáng lập ra tổ chức này và những người con đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh của Đảng cũng như để tôn vinh những người đồng chí Cộng sản ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Sự kiện thu hút khoảng 80 người đều là các đảng viên nòng cốt của CPC ML từ nhiều tỉnh bang trên khắp Canada. Đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu là khách mời danh dự tại buổi lễ trang trọng này. Đài tưởng niệm của CPC ML được xây dựng từ năm 1999 để tưởng nhớ người sáng lập và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng, ông Hardial Bains. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, đảng viên của CPC ML Barbara Biley cho biết: "Vào dịp tháng 8 hàng năm, chúng tôi thường tập trung về đây để tưởng nhớ những người đồng chí của mình và cùng nhau giải quyết các vấn đề mà phong trào ngày nay đang phải đối mặt ở cả ở Canada và trên toàn thế giới". 

Bà Biley nói thêm rằng những người Cộng sản Canada cùng tập hợp ở đây để tôn vinh tất cả những anh hùng của các phong trào cách mạng trên khắp thế giới và năm nay, họ đặc biệt tưởng nhớ tới nhà lãnh đạo Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc. Chúng tôi cũng tập hợp để cùng ủng hộ người dân Palestine trong cuộc đấu tranh hiện nay.

Bên cạnh việc tưởng nhớ các đảng viên và tổng kết lại các thành tựu mà CPC ML đạt được, các thành viên Ban chấp hành cùng đảng viên còn bày tỏ tình đoàn kết với các dân tộc trên thế giới và sự nghiệp của những người đồng chí Cộng sản quốc tế bằng việc tôn vinh lễ kỷ niệm 80 năm công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro...

Bà Peggy Morton, một đảng viên khác của CPC ML, cho biết Việt Nam là một phần của thế giới và có quan hệ với nhiều nơi, nhưng không bao giờ nhượng bộ, đặc biệt là nền độc lập của mình. Việt Nam chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai quyết định vấn đề của mình, và đối với người dân trên thế giới, đó là một đóng góp to lớn vì nó cho thấy rằng điều đó có thể thực hiện được. 

Theo bà Morton, trong tất cả những hoàn cảnh thay đổi mà những người Cộng sản đã trải qua, từ các cuộc cách mạng trong thoái trào, người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chưa bao giờ thỏa hiệp với nền độc lập và quyền tự quyết của mình. Điều đó rất đáng khích lệ. 

Bà Morton gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và tỏ ra vui mừng vì mối quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước Canada - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Một đảng viên Đảng Cộng sản Marxist Leninist Canada (CPC ML) đọc thơ ca ngợi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam và Canada đang trải qua giai đoạn tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân của hai nước, đặc biệt là những người bạn bè có cùng chí hướng như những người Cộng sản Canada và Việt Nam, hiểu sâu hơn về nhau. Những người Cộng sản Canada hiện đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu cũng như việc Việt Nam định hình được con đường phát triển của mình, đặc biệt là về kinh tế trong tương lai.

Ông Philip Fernandez, đảng viên CPC ML và là người phát ngôn Hội hữu nghị Canada - Việt Nam cho rằng lễ kỷ niệm 80 năm của Việt Nam là một sự kiện tuyệt vời mà chúng ta mong đợi. CPC ML thường xuyên thông tin về những gì đang diễn ra ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam đang đóng một vai trò rất quan trọng trên thế giới về hòa bình và những vai trò khác. 

Theo ông Fernandez, Việt Nam từng hai lần tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một vai trò rất tích cực, và trong ASEAN, Việt Nam đang đóng vai trò rất tốt. Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh thông qua việc không chỉ tự đối phó với COVID-19 mà còn giúp đỡ tất cả các quốc gia khác trong ASEAN. 

Ông Fernandez khẳng định người Việt Nam rất khiêm tốn, nhưng nếu nhìn vào những thành tựu lịch sử, thì lại rất đáng tự hào.

Thành tựu của Việt Nam sau 80 năm hình thành và phát triển có thể được coi là hình mẫu và những người Cộng sản Canada trong buổi lễ cũng đã cam kết tiếp tục giương cao lá cờ của Chủ nghĩa Cộng sản nhằm tiến tới một thế giới mới không có áp bức, bóc lột, nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh.

Bài và ảnh: Hà Linh - p/v TTXVN tại Canada