09:16 14/09/2021

Người cao tuổi vui mừng vì được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Nội đang thực hiện “chiến dịch” tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay, trong đợt này, thành phố đã ưu tiên tiêm cho người cao tuổi. Tại phường Kim Liên (Hà Nội) nhiều người già vui mừng được con cháu đưa đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19 chính là “lá chắn thép” hữu hiệu nhất bảo vệ sức khỏe mỗi người dân.

Người lớn tuổi, người mắc bệnh lý nền, tỷ lệ mắc bện cao hơn gấp nhiều lần so người trẻ không mắc bệnh nền. Cùng với đó, nếu mắc COVID-19, người già dễ tổn thương, bệnh trở nặng nhanh, diễn tiến nguy kịch, thậm chí tử vong. Chính vì vậy, việc ưu tiên tiêm vaccine cho người cao tuổi là cần thiết và cấp thiết.

Tại điểm tiêm Trường tiểu học Kim Liên, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch phường Kim Liên cho biết: “Phường đã bố trí các lực lượng từ việc tiếp đón, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm đến việc hoàn thành tiêm chủng hiệu quả, bộ phận hỗ trợ điểm tiêm nhận được phản hồi tích cực và hài lòng. Đến thời điểm này, tỷ lệ người cao tuổi tham gia tiêm chủng tương đối cao, tất cả mọi thắc mắc trong quá trình tiêm chủng đều được đội ngũ y bác sĩ giải thích rõ ràng”,

Chú thích ảnh
Tại Trường tiểu học Kim Liên, hàng trăm người xếp hàng chờ tiêm đảm bảo giãn cách 2 m.
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Thúy (85 tuổi) cho biết, nhận được giấy mời đi tiêm vaccine phòng COVID-19, bà rất phấn khởi.
Chú thích ảnh
Phường Kim Liên đã bố trí các lực lượng tiếp đón, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm, hoàn thành tiêm chủng cho người cao tuổi.
Chú thích ảnh
Các cụ có sức khỏe yếu được ưu tiên không phải xếp hàng, đưa thẳng vào khu vực khai báo y tế và khám sàng lọc.
Chú thích ảnh
Người cao tuổi ngồi xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hòa (B3 Kim Liên) tuổi cao, chân run, đi không vững, được con gái đưa đến điểm tiêm chủng.
Chú thích ảnh
Lực lượng thanh niên tình nguyện luôn túc trực giúp đỡ người cao tuổi khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Trước khi tiêm, nhân viên y tế lấy mẫu test COVID-19 và tư vấn trước khi tiêm vaccine.
Chú thích ảnh
Đo huyết áp là khâu quan trọng đối với nhóm người cao tuổi, chỉ những người đủ tiêu chuẩn huyết áp không quá cao mới được tiêm vaccine. 
Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Văn Hùng (72 tuổi, B10 Kim Liên) cho biết, ông tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay khi có cơ hội, bởi vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. 
Chú thích ảnh
Sau tiêm, những người cao tuổi được nghỉ ngơi, theo dõi 30 phút rồi mới ra về.
Lê Phú/Báo Tin Tức