03:16 13/03/2023

Người cao tuổi và có bệnh nền nên tiêm phòng COVID-19 hằng năm

Khi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, vấn đề triển khai các chương trình tiêm phòng ra sao để duy trì mức độ kháng thể nhất định cho người dân và tránh nguy cơ dịch tái bùng phát trên diện rộng trở thành mối quan tâm của nhiều cơ quan y tế trên thế giới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn khuyến nghị của bác sĩ người Mỹ gốc Việt Phạm Minh Trí - người có bề dày kinh nghiệm điều trị cho người cao tuổi đã và đang bị nhiễm COVID-19- cho rằng mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, nên tiêm vaccine để có kháng thể kiềm chế sức tấn công của virus, cũng như các biến thể mới của SARS-CoV-2. 

Là một bác sĩ nội khoa có không dưới 20 năm kinh nghiệm và đang trực tiếp thăm khám cho nhiều người cao tuổi những khu nhà dưỡng lão tại bang Virginia, bác sĩ Phạm Minh Trí cho biết các bệnh nhân của ông hầu hết trên 65 tuổi và đều tiêm đủ 2 mũi cơ bản và mũi tăng cường tổng hợp. Do đó, khi nhiễm virus dù là biến thể gốc hay biến thể Omicron, các bệnh nhân này đều có biểu hiện rất nhẹ, đôi khi triệu chứng khó có thể phát hiện.

Bác sĩ Trí nhấn mạnh tất cả mọi người đều nên tiêm phòng COVID-19, đặc biệt là những người cao tuổi và có các bệnh nền như: tim mạch, huyết áp, tiểu đường hay phổi yếu…để nếu có mắc bệnh cũng sẽ bị nhẹ, nhanh hồi phục mà không đe dọa tới tính mạng.

Theo bà Lynne, bệnh nhân của bác sĩ Trí tại khu nhà dưỡng lão Vinson Hall (bang Virginia), cả 2 lần bà mắc COVID-19 đều rơi vào những thời điểm sức khỏe yếu và phải nằm viện. Bà cho rằng mình may mắn thoát chết trong lần đầu bị COVID-19 là nhờ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản và mũi tăng cường. Trong lần nhiễm COVID-19 thứ 2 này, những triệu chứng mắc bệnh cũng rất nhẹ và bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus chỉ sau 4 ngày điều trị.

Cho tới nay, tại Mỹ mới chỉ có khoảng 40% người trên 65 tuổi và 16% những người trên 5 tuổi được tiêm vacine phòng COVID-19 liều tăng cường mới nhất. Nhiều chuyên gia, bao gồm cả giới chức liên bang, tin rằng liều lượng tiêm phòng là quan trọng nhất đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19, bao gồm những người lớn tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai và những người mắc nhiều bệnh nền.

Hồi tháng 1/2023, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đề xuất với Chính phủ Mỹ kế hoạch triển khai tiêm phòng COVID-19 một liều duy nhất cho người dân vào mùa thu hằng năm, giống như tiêm phòng bệnh cúm. FDA cho rằng trong tương lai, hầu hết mọi người dân có thể chỉ cần 1 liều vaccine phòng COVID-19 mới nhất để duy trì khả năng đề kháng, bất kể họ đã tiêm bao nhiêu liều trước đó.

Theo tài liệu tóm tắt của FDA gửi các cố vấn về vaccine, có thể cần tiêm 2 liều cho những người còn rất trẻ và chưa bị nhiễm, người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Qua quá trình điều trị và theo dõi các bệnh nhân, Bác sĩ Phạm Minh Trí cũng đưa ra lời khuyên đến tất cả mọi người nên tiêm vaccine, nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền vì vaccine có thể bảo vệ mọi người trước nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu cơ thể trong bối cảnh virus vẫn đang biến đổi và có thể xuất hiện biến thể mới.

Kiều Trang - Hồng Nguyên (TTXVN)