02:23 20/02/2014

Người biểu tình Ukraine giữ 67 cảnh sát làm con tin

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết những người biểu tình chống chính phủ Ukraine đang giữ 67 cảnh sát làm con tin tại thủ đô Kiev. Tuyên bố đăng trên trang web của bộ trên nói rằng "để giải cứu những con tin, cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí".

Ngày 20/2, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết những người biểu tình chống chính phủ Ukraine đang giữ 67 cảnh sát làm con tin tại thủ đô Kiev. Tuyên bố đăng trên trang web của bộ trên nói rằng "để giải cứu những con tin, cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí".

Cũng theo Bộ Nội vụ, lực lượng cảnh sát Ukraine thừa nhận đã sử dụng đạn thật để tự vệ trong những cuộc đụng độ mới ở Kiev. Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Vì mục đích bảo vệ tính mạng và sức khỏe của những người thực thi pháp luật, quyết định sử dụng vũ khí để tự vệ đã được đưa ra". Bộ trên nói rằng nhân viên của họ "có quyền sử dụng súng" nếu mạng sống hay sức khỏe của họ bị đe dọa.

Trong khi đó, một nhân viên y tế của phe đối lập cho biết đã có 60 người biểu tình thiệt mạng do đụng độ ở Kiev.

Người biểu tình chuẩn bị ném bom xăng vào cảnh sát tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhằm đối phó với sự hung hãn của người biểu tình, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vitaly Zakharschenko cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã được trang bị vũ khí chiến đấu.

Trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ trên, ông Zakharschenko thông báo: "Tôi đã ký sắc lệnh và cảnh sát đã được trang bị vũ khí chiến đấu, vốn sẽ được sử dụng đúng luật pháp". Ông cũng kêu gọi người biểu tình giao nộp vũ khí và các thủ lĩnh đối lập lên án những hành động cực đoan.

Hình ảnh trên truyền hình trong tuần này cho thấy cảnh sát chống bạo động bắn súng tự động. Một video khác cho thấy một tay súng đối lập đội mũ sắt nấp sau một thân cây và xả súng.

*  Tổng thống Nga sẽ cử phái viên tới Ukraine

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/2 cho biết ông Putin sẽ cử một phái viên tới Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych để làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập.

Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời ông Peskov cho hay: "Ông Putin đã quyết định cử thanh tra nhân quyền Vladimir Lukin đảm nhận sứ mệnh này".

Trong khi đó, nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết ngoại trưởng 3 nước Đức, Pháp và Ba Lan tham gia cuộc thảo luận với Tổng thống Yanukovych tại Kiev đã thấy có cơ hội cho một sự thỏa hiệp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và những người biểu tình đối lập.


TN(theo Reuters/AFP)