11:06 15/11/2021

Ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha ở phút cuối, Serbia giành vé dự World Cup 2022

Bất ngờ ngược dòng đánh bại đội chủ nhà Bồ Đào Nha 2 - 1 ở phút 90 trong "trận chung kết" ở bảng A diễn ra rạng sáng 15/11, Serbia đã giành vé dự World Cup 2022 khu vực châu Âu với vị trí nhất bảng.

Chú thích ảnh
Serbia gây "sốc" trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Eurosports

Trước khi bước vào trận đấu ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cả hai tuyển Bồ Đào Nha và Serbia đều bằng điểm nhau (17 điểm), vì thế màn đối đầu giữa 2 đội có ý nghĩa như "trận chung kết" để giành suất đi thẳng tiếp ở bảng A.

Với ưu thế được thi đấu tại "chảo lửa" Estadio da Luz, cùng lợi thế hơn hẳn Serbia về hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +8), Bồ Đào Nha chỉ cần hòa cũng đủ để vượt qua đối thủ để giành vé trực tiếp tới Qatar.

Ronaldo và các đồng đội còn được đánh giá cao hơn bởi họ đang duy trì phong độ khá ấn tượng, khi thắng 5 và hòa 1 ở 6 trận đấu kể từ VCK EURO 2020. Trận hòa duy nhất của Bồ Đào Nha chính là khi họ bị CH Ireland cầm chân ở lượt áp chót vừa rồi. Thầy trò HLV Fernando Santos còn rất mạnh mẽ trên thánh địa Estadio da Luz của mình. Họ toàn thắng cả 3 trận gần nhất, ghi tới 10 bàn và chỉ phải nhận 1 bàn thua.

Trong khi đó, Serbia buộc phải thắng mới lật đổ được ngôi đầu của Bồ Đào Nha. Trước khi trận đấu này diễn ra, đây được xem là nhiệm vụ quá khó dành cho họ. Bởi, Serbia chưa giành được chiến thắng trên sân các đội bóng tên tuổi nào trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Sanches ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Ảnh: Eurosports

Mọi thứ trở nên thuận lợi với "Selecao châu Âu" khi ngay ở phút thứ 2, Renato Sanches tận dụng sai lầm mất bóng của cầu thủ bên phía Serbia, đối mặt thủ môn Rajkovic trước khi dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng mở tỷ số.

Sau bàn thua, các cầu thủ Serbia vùng lên dồn ép Bồ Đào Nha và suýt chút nữa họ có được bàn thắng san hòa ở phút 12, tuy nhiên, cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà sau cú sút chéo góc cực hiểm trong vòng cấm của Vlahovic.

Phút 33, Serbia bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa do công của Tadic.
Cú sút chân trái hiểm hóc của chủ công Tadic khiến thủ môn Patricio bắt bóng lỗi, để bóng bay qua vạch vôi.

Nhưng phút sau đó của hiệp 1 cũng như hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tục hãm thành nhưng họ không thể tận dụng được những cơ hội của mình tạo ra để gia tăng tỷ số.

Chú thích ảnh
Serbia lách qua khe cửa hẹp để giành vé tới Qatar. Ảnh: Eurosports

Mọi thứ tưởng như khép lại với đội khách Serbia thi đúng vào phút 90 của trận đấu, Mitrovic đánh đầu hiểm hóc tung lưới Patricio ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội khách.

Chiến thắng giúp Serbia a giành vé trực tiếp tới VCK World Cup Qatar 2022, còn tuyển Bồ Đào Nha phải tham dự vòng play-off.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Bồ Đào Nha: Patricio, Cancelo, Danilo, Dias, Mendes, Fernandes, Palhinha, Moutinho, B Silva, Ronaldo, Jota
Serbia: Rajkovic, Milenkovic, S Mitrovic, Pavlovic, Radonjic, Milinkovic Savic, Gudelj, Kostic, Tadic, A Mitrovic, Vlahovic

Minh Đăng/Báo Tin tức