05:06 05/05/2014

Ngừng tìm kiếm nạn nhân lở đất Afghanistan

Các đội cứu hộ Afghanistan đã ngừng tìm kiếm nạn nhân thảm họa lở đất kép ngày 2/5 tại tỉnh Badakhshan ở đông bắc Afghanistan, chôn vùi một ngôi làng ven đồi và có thể đã cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

Các đội cứu hộ Afghanistan đã ngừng tìm kiếm nạn nhân thảm họa lở đất kép ngày 2/5 tại tỉnh Badakhshan ở đông bắc Afghanistan, chôn vùi một ngôi làng ven đồi và có thể đã cướp đi sinh mạng hàng nghìn người. Giới chức nước này cho biết sẽ biến khu vực thành một ngôi mộ tập thể sau khi xác định không thể nào tìm được các thi thể bị vùi lấp dưới 50 m bùn đất.

 

Không có hi vọng tìm thấy người sống sót. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan, các nhóm cứu hộ mới chỉ tìm được xác của hai người. Trong khi đó, tại khu vực tìm kiếm lại có nguy cơ xảy ra một vụ lở đất mới khi ngọn đồi bên cạnh đang có vết nứt.


Hiện công tác cứu hộ tập trung vào khoảng 4.000 người sống sót sau vụ lở đất. Các nhóm cứu trợ đang vận chuyển lương thực, nước uống, thiết bị y tế và dựng nơi ở tạm cho những người này. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì khu vực xảy ra lở đất nằm sâu trong một thung lũng hẻo lánh, cách xa thành phố lớn, đường sá đi lại khó khăn.


Theo số liệu chính thức, hiện có khoảng 400 người được xác nhận đã thiệt mạng. Nhà chức trách Afghanistan cho biết tổng số người chết có thể sẽ không vượt quá 500, chứ không phải 2.500 người như thông tin ban đầu.


Sau nhiều ngày mưa lớn, vụ lở đất đầu tiên đã chôn lấp khoảng 300 đến 400 ngôi nhà ở một ngôi làng thuộc quận Argo. Sau đó, khi 600 người ở làng bên cạnh tình nguyện đến cứu nạn thì vụ lở đất thứ hai đã xảy ra, giết chết phần lớn số người này.


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất và tuyên bố ngày 4/5 là ngày quốc tang.


Nhật Huy