Chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam là kết quả của tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là lời khẳng định của nhà báo Gabriel Mazzarovich, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Uruguay, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. Cách mạng Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN
Ông Gabriel Mazzarovich nhấn mạnh ngày 30/4/1975 đánh dấu thắng lợi vẻ vang của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng hoàn toàn đất nước, có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Theo ông, thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong cuộc đấu tranh của toàn nhân loại và đánh dấu thất bại mang tính lịch sử của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.
Chiến thắng ngày 30/4/1975 còn là chiến thắng đỉnh cao của nhiều thập kỷ đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, những người bằng chủ nghĩa anh hùng đã đánh bại thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Nhật và cuối cùng là đế quốc Mỹ. Chiến thắng này chính là ngọn hải đăng của tự do, là cột mốc cho cách mạng thế giới, là mốc son cho lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam là tấm gương cho các dân tộc trên thế giới đấu tranh giành độc lập và cũng là điểm tham chiếu để những người cách mạng học tập.
Theo nhà báo Mazzarovich, những quan điểm lý luận và chính trị của Chủ tịchHồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào thực tiễn và cụ thể hóa là những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại và chủ nghĩa xã hội.
Đề cập tới những thành quả đã đạt được của nhân dân Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước, nhà báo Mazzarovich cho rằng những gì Việt Nam đã đạt được thật sự ấn tượng. Dân tộc Việt Nam đã xây dựng lại đất nước từ đống đổ nát do cuộc chiến tranh tàn khốc và hủy diệt để lại. Việt Nam đã nỗ lực xây dựng một xã hội mới, theo đuổi chủ nghĩa xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa của hàng triệu người được nâng cao, quyền con người được bảo đảm.
Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng với mức tăng đáng kể về sản lượng hàng hóa và dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đang đạt được tiến bộ trong công nghệ tiên tiến. Có thể nói Việt Nam hiện là một trong 20 nền kinh tế năng động nhất thế giới. Ông Mazzarovich nhấn mạnh thêm rằng Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại nhờ nghệ thuật “ngoại giao cây tre”, một tầm nhìn chiến lược có giá trị to lớn giúp Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao và thương mại trên toàn thế giới, đóng góp vào sự ổn định ở châu Á và thúc đẩy hòa bình. Với quá khứ hào hùng, sự tiến bộ hiện tại và những hứa hẹn trong tương lai, Việt Nam là tấm gương cho những người cách mạng và nhân dân thế giới đấu tranh giành độc lập.
Ông Mazzarovich bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới sẽ tập trung phân tích con đường thực hiện các mục tiêu trọng tâm đã đề ra, bao gồm bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, trật tự; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đồng thời nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân.
Nhắc lại phong trào đoàn kết với dân tộc Việt Nam, ông Mazzarovich cho biết trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, những người cộng sản Uruguay, Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) và Đoàn Thanh niên Cộng sản Uruguay (UJC) coi cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam như của chính mình. Cùng với các thành phần quan trọng của cánh tả, các phong trào quần chúng, công đoàn, sinh viên và các đại diện văn hóa nổi bật đã phát triển một phong trào đoàn kết bền vững và rộng khắp.
Các cuộc tuần hành và biểu tình phản đối quân đội Mỹ xâm lược Việt Nam trước văn phòng đại diện của Mỹ tại Uruguay khi đó đã vấp phải sự đàn áp mạnh mẽ của các chính phủ độc tài. Các cuộc thảo luận và tuyên truyền ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân đội và nhân dân Việt Nam đã được tổ chức tại các trường đại học, trung tâm văn hóa và các sân vận động, với sự tham gia của hàng nghìn người.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam từng được đưa tin và tường thuật hàng ngày trên tờ El Popular, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay. Một điểm nhấn nổi bật trong phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Uruguay chính là bài phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhà báo Niko Schvarz thực hiện. Hiện nay, những trang phỏng vấn quý giá này đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Việt Nam.
Nhà báo Mazzarovich cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có mối liên hệ trực tiếp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay khi đó là ông Rodney Arismendi, cùng với một số Ủy viên Trung ương Đảng. Lá cờ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Uruguay chính là lá cờ của Việt Nam, như một biểu tượng tri ân đối với cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam. Không chỉ thế, tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều anh hùng cách mạng Việt Nam khác vẫn còn hiện diện trong các tổ chức của Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên Cộng sản Uruguay cho đến ngày nay.
Nhà báo Mazzarovich khẳng định: “Truyền thống lịch sử đoàn kết với dân tộc Việt Nam vẫn được chúng tôi tiếp tục gìn giữ cho đến ngày nay. Chúng tôi sắp hoàn thành một không gian công cộng mang tên Việt Nam tại thủ đô Montevideo để tôn vinh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Đoàn kết với Việt Nam là một phần bản sắc cách mạng của chúng tôi. Và chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài học quý báu từ dân tộc Việt Nam”.