11:11 21/11/2019

Ngồi tù nhưng vẫn lừa được 1 triệu USD

Một phạm nhân đang phải thụ án 24 năm trong nhà tù canh gác nghiêm ngặt nhất ở Nigeria đã cấu kết với đồng phạm bên ngoài thực hiện một vụ lừa đảo quốc tế và kiếm được 1 triệu USD (23 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Phạm nhân Hope Olusegun Aroke. Ảnh: CNN

Kênh truyền hình CNN đưa tin Hope Olusegun Aroke bị kết án với tội danh lừa đảo 4 năm trước và hiện bị giam giữ tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất Lagos.

Theo một tuyên bố của Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria, trong lúc thụ án, tên Aroke cấu kết với các đồng phạm bên ngoài, tổ chức một phi vụ lừa đảo nhắm tới các nạn nhân nước ngoài.

Vào thời điểm đó, tên này phải nhập viện vì một căn bệnh bí hiểm. Tuy nhiên, thay vì quay trở lại nhà tù, hắn lại được nghỉ dưỡng tại khách sạn, gặp gỡ vợ con và các đồng phạm. “Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng thậm chí còn truy cập Internet và điện thoại di động trong trại. Các quyết định cho phép hắn ta nhập viện, những nhân viên chịu trách nhiệm áp tải phạm nhân tới bệnh viện, khách sạn đều đã được điều tra”, tuyên bố của Ủy ban đề cập.

Ông Wilson Uwujaren - Phát ngôn viên của Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria-  từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cách tên Aroke tiếp cận các phương tiện xã hội và nhận được đặc quyền. Ông cho biết không thể khẳng định liệu tên Aroke có trả tiền mua chuộc lính gác để đổi lấy sự tự do ngắn ngủi hay không.

Để thực hiện các giao dịch phạm pháp, Aroke sử dụng tên giả Akinwunmi Sorinmade mở hai tài khoản ngân hàng. Hắn ta cũng mua các bất động sản và xe ô tô đắt tiền đăng ký bằng tên vợ. “Tên Aroke sử dụng luôn tài khoản ngân hàng của vợ để giao dịch tự do từ trong tù”.

Aroke bị bắt giữ vào năm 2012 vì tội danh lừa đảo qua Internet sau khi trở về từ Malaysia. Vào thời điểm đó, hắn nói với các nạn nhân rằng hắn là một sinh viên ngành khoa học máy tính tốt nghiệp đại học ở Kuala Lumpur. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng tên này cầm đầu một trang website chuyên lừa đảo xuyên lục địa. Ba năm sau, hắn bị kết tội và lĩnh án 24 năm. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức