Công trình xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước (nằm trong khu đô thị Vạn Phúc, TP Hồ Chí Minh) mới hoàn thành khoảng 47% khối lượng thì dừng thi công và bị bỏ hoang suốt 8 năm qua gây lãng phí lớn.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, hiện ba khối nhà của Trường THCS Hiệp Bình Phước chỉ mới hoàn thiện phần thô, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm. Bên trong công trình, vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép để lâu ngày bị hư hỏng; nhiều phòng học bị vẽ bậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Quy mô bề thế với 3 dãy nhà 3 tầng hình chữ U, dù đã xây dựng tới phần mái nhưng công trình phải dừng lại và bỏ hoang suốt 8 năm nay.
Công trình có tổng diện tích khoảng 14.000 m², được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và khởi công xây dựng vào năm 2018. Tuy nhiên, dự án dừng thi công khi mới đạt khoảng 47% khối lượng và bỏ hoang cho đến nay. Hiện công trình đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến tái khởi công vào quý III/2026.
Lối vào ngôi trường nay đã bị cỏ dại bịt kín. Để tiếp cận bên trong, phóng viên phải vất vả vạch lớp cây cỏ rậm rạp.
Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, trên địa bàn hiện chỉ bậc học mầm non đáp ứng đủ nhu cầu chỗ học cho trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi. Riêng bậc tiểu học và THCS còn thiếu tổng cộng 242 phòng học, trong đó tiểu học thiếu 146 phòng, THCS thiếu 96 phòng. Toàn phường chỉ có 3/18 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 16,7%.
Công trình bị bỏ hoang nhiều năm nay nên đang xuống cấp.
Các mảng tường thô chằng chịt những nét vẽ graffiti, dấu tích của sự xâm nhập tự do vào công trình.
Nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn đang rơi vào tình trạng quá tải, thiếu thốn cơ sở vật chất. Riêng Trường THCS Hiệp Bình, học sinh phải học 3 ca mỗi ngày, học cả thứ Bảy. Các hoạt động thể dục phải tổ chức tại hành lang lớp học. Toàn bộ phòng học đều không đạt chuẩn, sĩ số mỗi lớp thấp nhất cũng lên tới 47 học sinh.
Cầu thang và hành lang bị lớp rong rêu bám dày, chồng lên nhau sau nhiều mùa mưa nắng.
Bên trong phòng học gần hoàn thiện khi đã lát nền, bục giảng, tường, cửa sổ...
Mới đây, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với UBND phường Hiệp Bình về thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp và quy hoạch mạng lưới giáo dục. Qua khảo sát thực tế tại công trình Trường THCS Hiệp Bình Phước, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình đề nghị địa phương rà soát, tính toán kỹ việc đầu tư trang thiết bị, bảo đảm phù hợp yêu cầu dạy và học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Những bao xi măng, sắt thép còn để lại trong công trình giữa khung cảnh ngổn ngang, nhếch nhác.
Theo ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng Phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Thủ Đức, từ năm 2018 đến nay, dự án đã trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn vị thi công gặp khó khăn tài chính và xin tạm dừng dự án. Sau đó, công trình được điều chỉnh thiết kế và tổ chức đấu thầu lại.
Ngôi trường bỏ hoang bên trong khu đô thị hiện đại Vạn Phúc.
Do bỏ hoang khá lâu nên các kèo cột bê tông cũng đã xuống cấp.
Việc đưa dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự kiến tái khởi công trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu trường lớp kéo dài, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân phường Hiệp Bình và khu vực lân cận.
Cỏ mọc um tùm bao trùm trường học.
Phần mái của ngôi trường vẫn đang thi công dang dở.