12:12 16/12/2021

Ngôi sao tiền đạo người Argentina Sergio Aguero giã từ sự nghiệp với giấc mơ bóng đá

Ngôi sao tiền đạo người Argentina Sergio Aguero đã quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ của mình ở tuổi 33 vì căn bệnh tim gặp phải sau khi chuyển đến Barcelona.

Chú thích ảnh
Sergio Aguero rớt nước mắt nói lời chia tay nghiệp thi đấu bóng đá. Ảnh: DM

"Tôi đã đưa ra quyết định này cách đây 10 ngày sau khi tìm mọi cách để có thể trở lại thi đấu. Tôi rất tự hào về sự nghiệp của mình. Tôi đã luôn mơ ước về một sự nghiệp lẫy lừng kể từ khi biết đến trái bóng vào năm 5 tuổi. Tôi muốn cảm ơn Atletico Madrid, những người đã trao cơ hội cho tôi khi tôi 18 tuổi và Manchester City, mọi người đều biết tôi cảm thấy thế nào về Man City và họ đã đối xử tốt với tôi như thế nào ở đó. Tôi sẽ giải nghệ với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những điều tuyệt vời” - Aguero chia sẻ tại buổi họp báo để chính thức tuyên bố giải nghệ.

Chú thích ảnh
Aguero đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp trong buổi họp báo đẩy cảm xúc tại sân Camp Nou với sự tham gia của Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta. Ảnh: DM

Sergio Aguero gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do hè vừa qua từ Man City. Chấn thương bắp chân khiến Aguero bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải của Barca. Tiền đạo người Argentina cuối cùng chỉ ra sân được 5 trận cho Barca trước khi gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Aguero đột ngột ngã xuống sân vì cảm thấy tức ngực, khó thở khi đang thi đấu cho Barcelona. Ảnh: DM

Lần cuối Aguero thi đấu là vào ngày 31/10, khi Barca có trận hòa 1 - 1 trước Alaves. Anh đột ngột ngã xuống sân vì cảm thấy tức ngực, khó thở. Cầu thủ người Argentina sau đó đã phải nằm viện hai ngày tiếp theo và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim sau khi trải qua một số cuộc kiểm tra. Sau đó, anh được yêu cầu nghỉ ngơi trong ba tháng để có thể đánh giá hiệu quả của việc điều trị.

Chú thích ảnh
Tiền đạo tài năng chỉ dự định nghỉ thi đấu 2 tháng nhưng sau đó là kế hoạch giã từ sự nghiệp bóng đá khi mới ở tuổi 33. Ảnh: DM

Các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Aguero gặp chứng rối loạn nhịp tim. Sau hơn 1 tháng ngồi ngoài vì sự cố tim mạch đó, Aguero đã cố gắng để trở lại sân cỏ, thế nhưng anh đã thua cuộc trong trận đấu với sức khỏe của bản thân.

Chú thích ảnh
Thông báo chính thức về buổi họp báo giã từ sự nghiệp của Aguero. Ảnh: Barcelona Twitter

Bệnh rối loạn nhịp tim của Aguero vẫn chưa rõ nguyên nhân từ đâu nhưng các bác sĩ đều không có cách điều trị. Tất cả đều khuyên tiền đạo người Argentina nên giải nghệ để bảo vệ mình.

Chú thích ảnh
CLB Manchester City gửi lời chia tay trên trang mạng xã hội. Ảnh: DM

"Tôi muốn thông báo rằng mình phải giải nghệ. Đó là quyết định khó khăn. Sức khỏe của tôi, như các bạn đã biết, tôi được chăm sóc kỹ càng bởi các bác sĩ và họ bảo tôi điều tốt nhất là nên nghỉ thi đấu. Tôi đã đưa ra quyết định cách đây khoảng 1 tuần" - tiền đạo 33 tuổi vừa nói vừa khóc trong buổi họp báo xác nhận chính thức chia tay sân cỏ.

Chú thích ảnh
Trang mạng xã hội FIFA chia sẻ lời chia tay cầu thủ tài năng. Ảnh: FIFA Twitter

Vì dịch COVID-19 nên buổi lễ chia tay Aguero tại Nou Camp khá đơn giản nhưng vẫn ấm áp. HLV Pep Guardiola đã bay từ Anh sang Tây Ban Nha để chia tay cậu học trò cũ. Họ chính là 2 trong những nhân chứng lịch sử của giai đoạn thành công nhất với The Citizens. Cũng ngay sau buổi chia tay của Aguero với Barcelona, Manchester City thông báo, tượng của tiền đạo này sẽ được đặt trước cửa sân Etihad, bên cạnh tượng David Silva và Vicent Kompany, như một sự tri ân lớn nhất dành cho huyền thoại này.

Chú thích ảnh
Messi viết lời tri ân Aguero. Cả hai đã từng cùng nhau giành huy chương vàng Olympic 2008 trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: DM

Sergio Aguero đã khóc rất nhiều trong ngày từ giã sự nghiệp quần đùi áo số.

Chú thích ảnh
Với thành công trong sự nghiệp cầu thủ 33 tuổi trở thành huyền thoại của CLB Man City. Ảnh: DM
Chú thích ảnh
Cầu thủ Argentine từng ghi 420 bàn thắng 764 trận đấu của sự nghiệp, trong đó có kỷ lục thi đấu tại Man City 260 trận. Ảnh: DM
Chú thích ảnh
HLV Pep Guardiola đã góp phần đưa Aguero trở thành huyền thoại tại Etihad. Ảnh: DM
Chú thích ảnh
Aguero cũng từng thi đấu rất thành công tại các đội bóng Atletico Madrid, Independiente và tuyển quốc gia Argentina trong sự nghiệp của mình. Ảnh: DM
Trước khi đến Barcelona, Aguero khoác áo các đội Independiente, Atletico Madrid và Man City. Trong đó, 10 năm ở Man City (2011 - 2021) là quãng thời gian thành công nhất khi anh giành 4 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League) cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Anh cũng trở thành người ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB với 260 pha lập công.
Trong màu áo tuyển Argentina, Aguero giành chức vô địch Copa America 2020. Khi còn là cầu thủ trẻ, anh có 2 lần vô địch U20 World Cup (2005 và 2007), giành 1 HCV Olympic (2008). "El Kun" chơi 101 trận cho đội tuyển, ghi 41 bàn và 19 kiến tạo.
Minh Đăng/Báo Tin tức