03:17 05/03/2014

'Ngôi sao hồng' được mua lại với giá 72 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby's đã buộc phải mua lại viên kim cương hoàn mỹ "Ngôi sao hồng", nặng gần 60 carat, sau khi người mua viên kim cương này không đủ khả năng chi trả.

Nhà đấu giá Sotheby's ngày 4/3 đã buộc phải mua lại viên kim cương hoàn mỹ "Ngôi sao hồng", nặng gần 60 carat, sau khi người mua viên kim cương này không đủ khả năng chi trả.

Viên kim cương "Ngôi sao hồng" trong buổi họp báo trước phiên đấu giá ngày 25/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Viên kim cương này đã được nhà chế tác kim cương tại New York, Isaac Wolf, trả giá 83 triệu USD - cao hơn hẳn so với mức giá mà các đối thủ khác đưa ra trong cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi cuối tháng 11/2013. Tuy nhiên, ông đã không thể chi trả cho hợp đồng mua bán trên, và Sotheby's buộc phải mua lại nó.

Mặc dù hợp đồng mua bán bất thành, nhưng Sotheby's vẫn là nhà đấu giá nắm giữ viên kim cương được bán với giá cao kỷ lục trên thế giới. Hiện danh tính của người bán viên kim cương này vẫn chưa được tiết lộ.

"Ngôi sao hồng" được De Beers - công ty khai thác kim cương "cỡ bự" có trụ sở tại Luxembourg - tìm thấy tại một mỏ kim cương ở Châu Phi vào năm 1999.

Trước đó, trong một buổi đấu giá khác ở Geneva hồi tháng 11/2010, nhà đấu giá này cũng đã bán được một viên kim cương hồng khác mang tên "Graff Pink", nặng 24,78 carat, với giá 46 triệu USD.


TTXVN/Tin tức