05:21 27/05/2012

Ngoạn mục những màn dù bay quốc tế

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (26 – 27/5), chiều 27/5, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ Bế mạc và trao giải cuộc thi Dù bay Quốc tế Đà Nẵng năm 2012 (DIPR 2012).

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (26 – 27/5), chiều 27/5, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ Bế mạc và trao giải cuộc thi Dù bay Quốc tế Đà Nẵng năm 2012 (DIPR 2012).


Kết quả Ban tổ chức đã trao giải nhất gồm cúp và 10.000 USD cho vận động viên Mathieu Rouanet của đội Pháp, đạt 2.000 điểm; giải nhì thuộc về vận động viên Emilia Plak của đội Ba Lan, đạt 1.845 điểm; giải ba thuộc về vận động viên Ryoya Igarashi của đội Nhật Bản, 1.817 điểm; hai giải khuyến khích thuộc về 2 vận động viên đội Nhật Bản.


Cuộc thi Dù bay Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Đà Nẵng – Tầm cao mới” do UBND thành phố Đà Nẵng đăng cai; với sự tham gia của 25 vận động viên đến từ bốn quốc gia là Nhật Bản, Pháp, Mỹ và Ba Lan. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: bay tốc độ; bay lượn tránh chướng ngại vật; bay đội hình và bay cứu hộ.


Trong hai ngày thi, các vận động viên của bốn đội đã trình diễn những màn bay lượn ngoạn mục trên không, những pha tốc độ lướt trên mặt biển, bay tạo hình với những hình tượng độc đáo lạ mắt và cống hiến cho khán giả những màn nhào lộn “thót tim”. Bên lề cuộc thi, khán giả còn được bay trải nghiệm cùng các vận động viên.


Sau đây là một số hình ảnh về màn trình diễn bế mạc và lễ trao giải cuộc thi Dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012:


Cất cánh từ mặt đất.


Điều khiển dù bay tầm thấp lướt trên sóng biển.






Bay kết hợp.



Biểu diễn dù bay lượn đội hình.



Hạ cánh an toàn.



Các vận động viên nhận giải tại buổi lễ.



Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải nhất cho vận động viên Mathieu Rouanet của đội Pháp.


Vận động viên Emilia Plak của đội Ba Lan nhận giải nhì.


Vận động viên Ryoya Igarashi của đội Nhật Bản nhận giải ba.


Niềm vui của các vận động viên nhận giải.


Chùm ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN