Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chiều 23/4, Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa P. Lazaro đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại chính sách với chủ đề "Tiến bước trong khủng hoảng". Sự kiện do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) phối hợp cùng Đại học Công giáo Atma Jaya tổ chức, thu hút sự tham gia của giới chức ngoại giao, các học giả và sinh viên sở tại.
Bà Maria Theresa Lazaro được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Philippines. Ảnh: GMA/TTXVN
Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Lazaro nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động và bất ổn khó lường, đặc biệt là những hệ lụy từ căng thẳng tại Trung Đông tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng của khu vực. Trong bối cảnh đó, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là "mỏ neo" vững chắc để vượt qua thách thức. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Philippines cũng nêu rõ, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines chọn chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai" với 3 ưu tiên hành động cốt lõi là Thiết lập các mỏ neo an ninh và hòa bình, Xây dựng các hành lang thịnh vượng và Trao quyền cho người dân.
Theo Ngoại trưởng Lazaro, các định hướng này sẽ được thảo luận sâu rộng tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 dự kiến diễn ra tại Cebu vào đầu tháng 5 tới, với trọng tâm là an ninh năng lượng, lương thực và an toàn của công dân ASEAN. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) nhân kỷ niệm 50 năm ký kết, coi đây là bộ quy tắc ứng xử duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực.
Đề cập đến quan hệ song phương giữa Philippines và Indonesia, Ngoại trưởng Lazaro khẳng định Philippines luôn coi Indonesia là một trong những đối tác tin cậy nhất.
Trước đó cùng ngày, hai bên đã tổ chức thành công cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song phương (JCBC) nhằm rà soát và thúc đẩy 93 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh, kinh tế đến nông nghiệp và công nghiệp Halal. Ngoại trưởng Philippines đề cao Hiệp định Phân định Hải giới năm 2014 giữa hai nước, coi đây là hình mẫu của khu vực trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phức tạp dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Cũng tại sự kiện, Tiến sĩ Dino Patti Djalal - người sáng lập FPCI - cảnh báo về những rủi ro từ cạnh tranh giữa các nước lớn đối với quyền tự chủ chiến lược của Đông Nam Á. Ông kêu gọi các nước thành viên chủ động bảo vệ cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt và ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài.
Theo ông, cần phải đưa nguyên tắc "ASEAN lấy người dân làm trung tâm" đi vào thực chất từ cơ sở, thay vì chỉ tiếp cận từ trên xuống. Tiến sĩ Dino Patti Djalal nhấn mạnh cho biết thêm FPCI đang thúc đẩy sáng kiến tổ chức "Tuần lễ ASEAN vì Người dân" tại Cebu vào tháng tới, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, nhằm tạo không gian kết nối cho các tổ chức xã hội dân sự, nhà báo và thanh niên trên toàn khu vực.