08:22 10/08/2014

Ngoại trưởng Pháp thăm Iraq

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này và khu tự trị người Kurd ở miền Bắc về các biện pháp đối phó với nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này và khu tự trị người Kurd ở miền Bắc về các biện pháp đối phó với nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

 

Lực lượng an ninh người Kurd tại mặt trận ở Khazer, gần trạm kiểm soát Aski kalak, cách thủ phủ Arbil khoảng 40 km về phía tây ngày 8/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Walid Moallem, Ngoại trưởng Fabius một lần nữa kêu gọi chính giới Iraq đoàn kết thành lập chính phủ mới, tạo sức mạnh chống các nhóm cực đoan, trong đó có IS. Theo ông Fabius, mọi công dân Iraq cần nhận thức được vai trò của mình trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

Tiếp đó, Ngoại trưởng Pháp đã tới Arbil, thủ phủ của Khu tự trị người Kurd và hội đàm với thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani. Tại cuộc gặp này, thủ lĩnh Barzani đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí cho người Kurd nhằm tăng cường năng lực chiến đấu chống các tay súng IS, hiện kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq và đang đe dọa tấn công khu tự trị này.

 

* Trong một diễn biến khác, theo quan chức Chính phủ Iraq, ngày 10/8, các tay súng IS đã sát hại ít nhất 500 người thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi ở khu vực núi Sinjar, miền Bắc Iraq.

 

Bộ trưởng Quyền con người Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết có bằng chứng về việc IS sát hại tập thể hàng trăm người Yazidi, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em bị chôn sống, và bắt giữ khoảng 300 phụ nữ làm nô lệ. Theo ông Sudani, thông tin trên được xác thực bởi những người trốn thoát khỏi Sinjar.

 

Trong khi đó, một quan chức cho biết ít nhất 20.000 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã trốn thoát khỏi sự bao vây của các tay súng IS trên núi Sinjar và tới được khu tự trị người Kurd an toàn. Hiện không rõ số lượng chính xác những người còn bị mắc kẹt tại khu vực này.

 

TTXVN/ Tin tức