02:17 22/02/2012

Ngoại trưởng Ôxtrâylia bất ngờ từ chức

Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd ngày 22/2 đã bất ngờ tuyên bố từ chức, vì cho rằng ông không thể tiếp tục giữ cương vị này mà không có sự ủng hộ của Thủ tướng Julia Gillard. Ông Kevin Rudd dự định sẽ trở về Ôxtrâylia trước khi quốc hội nước này nhóm họp ngày 28/2.

Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd ngày 22/2 đã bất ngờ tuyên bố từ chức, vì cho rằng ông không thể tiếp tục giữ cương vị này mà không có sự ủng hộ của Thủ tướng Julia Gillard.

Ông Kevin Rudd dự định sẽ trở về Ôxtrâylia trước khi quốc hội nước này nhóm họp ngày 28/2.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Oasinhtơn được phát sóng trực tiếp trên lãnh thổ Ôxtrâylia, ông Rudd nói: "Sự thật đơn giản là tôi không thể tiếp tục làm Ngoại trưởng nếu không nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Gillard. Do đó, tôi tin rằng hành động danh dự duy nhất của mình từ chức. Tôi không hề thấy thoải mái khi phải đưa ra tuyên bố này tại Oasinhtơn chứ không phải trên đất Ôxtrâylia, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác". Ông cũng cho biết sẽ đưa ra một tuyên bố đầy đủ hơn sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ trong một, hai ngày tới.



Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd tại Oasinhtơn ngày 22/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Tuyên bố của ông Kevin Rudd được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng nội bộ trong Công đảng cầm quyền tại Ôxtrâylia đang ngày một gia tăng. Trong nhiều tuần gần đây đã dấy lên những đồn đoán về việc ông Rudd "thách thức" vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Gillard, trong khi cũng có nhiều nguồn tin nói rằng ông Rudd sẽ bị nữ thủ tướng đầu tiên của Ôxtrâylia cách chức.

Mối quan hệ giữa Thủ tướng Gillard và Ngoại trưởng Rudd được cho là bắt đầu rạn nứt từ tháng 6/2010, khi ông Rudd bị mất tín nhiệm trong Công đảng. Thủ tướng Gillard đã không bác bỏ cáo buộc của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực Simon Crean rằng ông Rudd không trung thành, cũng như không phản đối những chỉ trích của các bộ trưởng khác trong nội các. Ông Rudd cho rằng thái độ của bà Gillard là sự đồng tình đối với những cáo buộc nhằm vào ông.

Trước đó, một số thành viên trong Công đảng đã bày tỏ ý kiến muốn ông Rudd thay bà Gillard trên cương vị thủ tướng. Tình trạng căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào cuối tuần qua khi nhiều nghị sĩ và bộ trưởng công khai lên tiếng ủng hộ bà Gillard hoặc ông Rudd.

Theo kết quả thăm dò ý kiến mới đây, bất ổn trong hàng ngũ Công đảng đã tạo lợi thế cho liên minh đối lập của đảng Tự do và đảng Quốc gia Ôxtrâylia trong cuộc bầu cử vào tháng tới tại bang Queensland. Phó giáo sư Haydon Manning thuộc Khoa Chính trị và Chính sách công của Đại học Flinders cho rằng sự đối đầu trong hàng ngũ lãnh đạo đã khiến toàn bộ chính phủ bị xao lãng và đây là điều kiện chính trị lý tưởng cho lãnh đạo phe đối lập, ông Tony Abbott giành lợi thế.

Giới quan sát cho rằng nếu ông Rudd rời chính trường, chính phủ Công đảng sẽ buộc phải tiến hành một cuộc bầu cử bổ sung, vốn được dự đoán là có thể khiến chính quyền của bà Gillard sụp đổ. Tình trạng bất ổn thời gian qua cũng khiến giới kinh doanh nước này quan ngại, vì họ cho rằng nó ảnh hưởng đến cách điều hành nền kinh tế của đất nước.

TTXVN/Tin Tức